Đức tức tốc gửi lô tên lửa đất đối không Strela đến Ukraine

Tuấn Anh (Theo Reuters) Thứ năm, ngày 24/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết lô tên lửa Strela đang trên đường tới Ukraine.
Bình luận 0
Đức tức tốc gửi lô tên lửa đất đối không Strela đến Ukraine  - Ảnh 1.

Tên lửa Strela của Đức. Ảnh ILLUSTRATIVE

Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến Đức phải đảo ngược chính sách lịch sử không gửi vũ khí đến các khu vực xung đột, nhưng chính phủ Ukraine đã thất vọng vì sự chậm trễ.

Ngoại trưởng Baerbock nói với hạ viện Bundestag rằng: "Tôi có thể nói rõ ràng rằng các lô tên lửa Strela đang được chuyển giao. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất trong tình huống này, điều đó không khiến chúng tôi tự hào nhưng đó là điều chúng tôi phải làm để giúp Ukraine".

Theo DPA, đây là loại tên lửa vác vai Strela sản xuất từ thời Liên Xô và được lấy ra từ kho dự trữ của quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) sau khi hai miền thống nhất năm 1990.

Ngoại trưởng Baerbock nói rằng chuyến bay đầu tiên chở người tị nạn Ukraine từ Moldova đến Đức sẽ diễn ra vào ngày 25 hoặc 26/3.

Đầu tháng 3, DW dẫn nguồn tin từ Bộ Kinh tế Đức cho biết Đức đồng ý chuyển 2.700 tên lửa phòng không vác vai Strela, sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine.

Trước đó, chính phủ Đức đã quyết định cung cấp cho Ukraine 500 tên lửa đất đối không Stinger do Mỹ sản xuất cùng 1.000 vũ khí chống tăng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem