Đức
-
Khi Mỹ và Anh tiếp tục không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, các nước châu Âu khác bao gồm Đức, Pháp rõ ràng không muốn tham gia các cuộc tấn công.
-
Lực lượng Không quân Đức đã điều động một số máy bay chiến đấu của mình để đánh chặn một máy bay trinh sát của Nga được phát hiện trên Biển Baltic ngoài khơi bờ biển nước này, theo Pravda.
-
Những suy đoán về một cuộc chiến có thể xảy ra giữa NATO và Nga, được cho là có thể nổ ra sớm nhất là vào tháng 2/2024, đã gây xôn xao trên các phương tiện truyền thông thời gian gần đây, đặc biệt là sau bài báo đăng trên tờ Bild.
-
Người Đức dự kiến sẽ biến nhà của họ thành hầm tránh bom nếu một cuộc chiến tranh lớn nổ ra ở châu Âu, tờ Bild đưa tin ngầy 28/1, trích dẫn một tài liệu dự thảo của Bộ Quốc phòng.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn đã sẵn sàng tấn công các nước NATO nếu Ukraine đầu hàng trong cuộc xung đột vào tháng 2/2022, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Liên bang Đức Bruno Kahl tuyên bố.
-
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa xác nhận việc chuyển giao cho Kiev 6 máy bay trực thăng đa năng Sea King Mk41, cùng với các phụ tùng huấn luyện và phụ tùng cần thiết khác giữa lúc Ukraine đang cạn kiệt vũ khí trong cuộc chiến với Nga.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cảnh báo Đức nên sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga. Ông cho rằng để chuẩn bị cho kịch bản như vậy, Đức và các đồng minh NATO phải cam kết tăng cường năng lực quân sự.
-
Thế giới có Hitler, mọi chuyện đã thành lịch sử. Nhưng đặt giả thuyết trùm phát xít bị giết trong Thế chiến I - trái với cái kết của câu chuyện nhiều người nhắc tới, thế giới có còn đi theo đúng tiến trình như nó đã từng hay không?
-
Ukraine đã vật lộn với một tuần khó khăn nữa khi các thành phố của nước này vẫn bị Nga tấn công không ngừng, Tổng thống Zelensky lại một lần nữa cầu xin thêm tiền và viện trợ vũ khí từ phương Tây, nhưng Đức đã từ chối yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa Taurus.
-
Trong bối cảnh nguồn viện trợ của Mỹ bị đình trệ do căng thẳng chính trị nội bộ, Washington dường như đang dựa vào các cường quốc châu Âu để bù đắp sự thiếu hụt này. Mới đây, Pháp và Đức cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong năm 2024.