đuông đất

  • (Dân Việt) - Mấy năm trước, để vào Chiềng Sung phải đánh vật với mấy chục km đường đất nắng bụi, mưa lầy. Hôm nay, con đường về Chiềng Sung đã trải nhựa phẳng lỳ dẫn về các bản.
  • (Dân Việt) - Tuyến đường đất nối liền huyện Chợ Gạo và TP.Mỹ Tho đang bị ách tắc giao thông. Nguyên nhân bởi khi nạo vét tuyến kênh thủy lợi dọc tuyến đường này, đơn vị thi công đã sử dụng cơ giới nạo vét đáy kênh rồi bỏ bùn đất ngay trên mặt đường. Dù công trình đã nghiệm thu, nhưng đến nay hiện trường vẫn chưa được giải quyết.
  • (Dân Việt) - Các xe siêu trường, siêu trọng chở quặng sắt chạy suốt ngày đêm đã băm nát Tỉnh lộ 279 đoạn qua xã Bảo Hà. Từ đường nhựa biến thành đường đất lầy lội có nhiều ổ voi, ổ trâu.
  • (Dân Việt) - Mùng 2 tháng Mười. Đêm. Nằm mơ thấy gặp mẹ ở cánh đồng. Mẹ đang cuốc đất hay xới cỏ. Còn nhớ cảm giác đồng ruộng mùa hanh heo khô cằn và xơ xác. Thấy mẹ gầy gò, dáng vẻ vất vả mà lòng thương xót. Nói với mẹ về đi. Mẹ ừ. Thế rồi leo bờ ruộng ra đến con đường đất to trên cánh đồng để về nhà.
  • (Dân Việt) - Tuyến đường chính của xã Thuận Minh trước đây đã được trải nhựa, nay xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nơi biến thành gò đống, nơi biến thành ao sình, rồi dần dần tróc hết lớp nhựa, trở thành đường đất.
  • (Dân Việt) - Với suy nghĩ "làm đường để đi, xây nhà văn hóa cho mình họp, giao lưu văn nghệ...", hàng chục hộ dân ở xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình đã góp cả nghìn mét vuông đất mà không đòi hỏi gì.
  • (Dân Việt) - Theo con đường đất đỏ, chúng tôi đến vườn trồng cây lá giang của ông Nguyễn Văn Cận (sinh năm 1961) ở ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hàng trăm cọc cây lá giang xanh rờn trông thật mát mắt.
  • (Dân Việt) - Đã lâu lắm rồi, người dân bản Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang mới có một ngày nhiều niềm vui như thế. Nhờ có sự góp sức của Bộ đội Biên phòng mà con đường đất đỏ, gập ghềnh bao năm, nay được bê tông hóa, chạy quanh bản.
  • (Dân Việt) - Hơn 90% các tuyến đường của xã Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên đã được bê tông hóa đến từng ngõ xóm. Nhiều gia đình khá giả ủng hộ hàng chục triệu đồng để làm đẹp đường làng, ngõ xóm.
  • (Dân Việt) - Giao thông nông thôn ĐBSCL còn rất lạc hậu, đường đất, đường sỏi đỏ chiếm đến 90%, chất lượng xây dựng giao thông nông thôn còn tùy tiện không theo tiêu chuẩn nào...