đường dây lừa đảo
-
Những đối tượng chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo, bán dự án "ma" thuộc Công ty Lộc Phúc đã bị Công an tỉnh Đồng Nai lần lượt bắt giữ.
-
Nhóm 8 thành viên dựng lên “ngân hàng ảo” ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) làm nơi hoạt động, hàng ngày nhóm này gọi điện thoại xưng nhân viên của một ngân hàng mời gọi cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.
-
Số tiền phạm pháp liên quan đến đường dây lừa đảo, trục lợi bất chính của Trương Đình và Lâm Thoại Dương lên tới 1,45 tỷ USD.
-
Ngày 30/6, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, cơ quan này liên tiếp nhận được đơn trình báo về các trường hợp mất tích, bị cưỡng đoạt tài sản sau khi bị dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”.
-
Do nhẹ dạ, cả tin, bà S. bị dụ dỗ chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền hơn 822 triệu đồng cho những kẻ lừa đảo.
-
Đây là đường dây lừa đảo tinh vi, dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 5.000 người.
-
Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn giao dịch tiền ảo còn đưa ra chế độ hoa hồng từ 5 - 10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới.
-
Người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị lừa đảo gần 1,5 tỷ đồng sau khi quen “trai Tây” qua mạng xã hội Facebook.
-
Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế phá đường dây sử dụng mạng Internet để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
-
Theo cơ quan công an, đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo xuyên quốc gia, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước.