Đường phố tắc nghẽn ngày làm việc đầu năm

Mỹ Linh - Đức Nguyễn Thứ ba, ngày 24/02/2015 09:27 AM (GMT+7)
Đường phố Hà Nội, Sài Gòn tắc nghẽn ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài đến 9 ngày.
Bình luận 0

Tại Hà Nội

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất mùi 2015 kéo dài 9 ngày, công nhân viên chức đã bắt đầu trở lại thủ đô Hà Nội làm việc.

Ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 24.2 (tức mồng 6 tháng Giêng), tại tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Hà Nội đã xảy ra ùn tắc, các phương tiện lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn. Một số phương tiện phải di chuyển lên vỉa hè.

Ông Phạm Văn Hải, chủ cửa hàng bán tạp hóa trên đường Nguyễn Trãi cho hay, bắt đầu từ khoảng 7h sáng, các phương tiện lưu thông qua đoạn đường đông nghẹt đã gây ra cảnh ùn tắc kéo dài. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông.

“Tại đoạn đường Nguyễn Trãi đang thi công trụ nhà ga của dự án đường sắt trên cao, một phần đường bị  chắn lại. Do vậy, đường hẹp, các phương tiện lưu thông qua lại ì ạch, nhích từng cm. Đến 9h, giao thông ở khu vực này đã thông thoáng hơn”, ông Hải chia sẻ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

img

 

Khoảng 7h30 trên tuyến đường Nguyễn Trãi đã xảy ra ùn tắc kéo dài

img

 

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi đang thi công trụ nhà ga của dự án đường sắt trên cao. Một phần của đoạn  đường Nguyễn Trãi đã được rào lại để phục vụ cho việc thi công nên đoạn đường bị thu hẹp, đã gây ra cảnh ùn ứ các phương tiện.


img

img

Lúc 8h, trên đường Lê Văn Lương, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau

img

 

Trên tuyến đường Thái Hà lúc 8h , nhiều phương tiện ì ạch lưu thông qua lại

img

 

img

Nút giao chùa Hà - Cầu Giấy

Tại TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 24/2 (tức mùng 6 Tết), giao thông trên khắp đường phố Sài Gòn tắc nghẽn do lượng phương tiện lưu thông quá đông. Các tuyến đường như: Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ (quận 3), Phạm Hùng (quận 8)… giao thông hỗn loạn khác thường.

Tại bến xe miền Đông, miền Tây và ga Sài Gòn lượng người từ quê trở lại Sài Gòn đông nghẹt. Chị Nguyễn Thị Mai (quê Hà Tĩnh) chia sẻ: “Năm nay công ty cho nghỉ đến ngày mùng 7 Tết mới làm lại. Do nhà ở tận miền Trung nên vợ chồng tôi phải tranh thủ đi xe khách từ hôm mùng 5 Tết để vào Sài Gòn kịp giờ đi làm. Dù rất mệt nhưng chúng tôi rất mừng vì đã đặt chân đến thành phố an toàn”.

Trong khi đó ở các KCN công nhân ùn ùn đến công ty làm việc khiến đường phố nhộn nhịp hẳn lên. Một chiến sĩ CSGT TP.HCM cho biết, do ngày đầu người dân làm việc nên lãnh đạo các đội đã chỉ đạo lực lượng CSGT ra đường điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

img

 

img

 

Cảnh giao thông tắc nghẽn trên đường Phạm Hùng (quận 8) sáng 24/2

img

 Người dân ùn ùn đi làm ngày đầu tiên trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh)

img

img

 

 Người lao động trở lại Sài Gòn tại bến xe Miền Đông.

img

 Phương tiện lưu thông đông đảo tại tuyến đường huyết mạch phía đông Sài Gòn

img

 img

 

Cảnh giao thông hỗn độn phía dưới cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) ngày đầu người dân đi làm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem