Ế ẩm thị trường hoa tươi 20.11

Tất Định Thứ sáu, ngày 20/11/2015 11:29 AM (GMT+7)
Giá các loại hoa tươi trong ngày 20.11 chỉ cao hơn đôi chút so với ngày thường, quầy bán hoa vỉa hè vắng bóng khách đến mua.
Bình luận 0

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, đi qua các tuyến phố chuyên bán hoa tươi ở Hà Nội như:  ngã ba Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc…các cửa hàng không bày hoa rầm rộ như mọi năm. Khách đến mua hoa tươi cũng khá thưa vắng.ư

img

 Các cửa hàng hoa tươi thưa vắng người qua lại

Bà Phan Thị Thu Hà, chủ cửa hàng hoa trên phố Hồ Tùng Mậu cho biết: “Mọi năm vào ngày này, cửa hàng chúng tôi phải huy động thêm 5-6 nhân viên liên tục cắm hoa cho khách. Nhưng năm nay, khách chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức đặt hoa lẵng từ trước đó nhiều ngày. Giá hoa cũng không cao hơn ngày thường, thậm chí một số loại hoa hồng nhập ngoại còn giảm hơn, từ 40.000đ xuống còn 35.000đ/ bông. Hoa lẵng dao động từ 300.000đ – 2000.000đ/ lẵng”.

img

Theo các chủ cửa hàng, giá hoa tươi dịp 20.11 năm nay không tăng nhiều so với ngày thường

Vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, HN) thường rất đông các cửa hàng hoa trong dịp lễ. Tuy nhiên, dịp 20.11 năm nay chỉ lác đác vài sạp hàng.

Bạn Nguyễn Thu Hường (Sinh viên năm 3, ĐH Thương Mại) bán hoa gần cổng trường chia sẻ: “Chủ yếu học sinh, sinh viên mua giỏ hoa tặng chung với quà tặng. Hầu hết đều mua các giỏ hoa nhỏ. Xu hướng chung nhiều người mua đồ lưu niệm, hoặc những đồ dùng thiết thực như quần áo, mỹ phẩm tăng thầy cô nên hoa tươi năm nay rất khó bán”.

img

Một quầy bán hoa vỉa hè trên đường Lê Đức Thọ không có bóng dáng khách mua

Lựa cho kỹ càng một giỏ hoa ly vàng , chị Trần Thanh Tâm (26 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Cô giáo cũ thời cấp 3 của tôi rất thích hoa ly nên tôi mua tặng cô. Tôi nghĩ quan trọng là tấm lòng nhớ tới thầy cô chứ không phải giá trị của món quà”.

img

img

Hoa bán trong dịp này chủ yếu là hoa giỏ và lẵng hoa

Theo các chủ cửa hàng, những loại hoa được chuộng nhất trong ngày này là hoa ly, hoa địa lan và hoa hồng. Giá mỗi cành hồng, ly sẽ dao động từ 10.000 đồng - 15.000 đồng/ bông.

img

Hoa bó cũng chỉ từ 150.000đ – 200.000đ/ bó

Mỗi bó hoa hoặc giỏ hoa có giá từ 200-500.000đ, tùy theo số lượng hoa và kiểu dáng. Ngoài ra, các lẵng hoa để bàn có hoa ly, địa lan làm chính cũng được nhiều mua. Mức giá các lẵng này từ 300.000đ – 1.500.000đ/ lẵng.

img

 Một giỏ hoa nhập khẩu vẫn có giá hơn 1000.000đ

img

Lẵng hoa lớn được các cơ quan, tổ chức đặt từ trước đó nhiều ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem