E ngại Nga, Mỹ chi tỷ đô tăng cường hiện diện ở châu Âu

Thứ tư, ngày 04/06/2014 08:16 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ ngày 3.6 khẳng định, Mỹ muốn tăng cường sự hiện diện trên khắp châu Âu và đang hối thúc Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tiền 1 tỉ USD để thực hiện kế hoạch này.
Bình luận 0
Trong một tuyên bố ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, Tổng thống Obama nhấn mạnh, kế hoạch chi 1 tỷ USD để tăng cường hiện diện quân sự tại châu Âu được cho là minh chứng hùng hồn cho “cam kết không thể lay chuyển” của Mỹ đối với khu vực này.

“Tôi đang hối thúc Quốc hội phê duyệt khoản tiền 1 tỷ USD để hỗ trợ nỗ lực này (tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu). Đây sẽ là một minh chứng hùng hồn cho cam kết không thể lay chuyển của Mỹ với các đồng minh NATO của chúng tôi", ông Obama nhấn mạnh.
Tổng thống Obama phát biểu tại
Tổng thống Obama phát biểu tại thủ đô Warsaw, Ba Lan ngày 3.6.

Nhà Trắng cho biết, 1 tỉ USD sẽ được sử dụng cho các cuộc diễn tập quân sự và sứ mệnh đào tạo, cũng như các cuộc luân chuyển lực lượng không quân và bộ binh. Tổng thống Obama còn muốn lực lượng Hải quân Mỹ cùng với NATO sẽ được triển khai đến Biển Đen và Biển Baltic, đồng thời tăng cường sức mạnh quân sự cho các nước không thuộc khối NATO, nằm dọc biên giới với Nga như Ukraine, Georgia và Moldova.

Trước đó, theo một tuyên bố của Nhà Trắng ngày 3.6, khi Tổng thống Obama bắt đầu chuyến công du châu Âu kéo dài 4 ngày, việc Mỹ cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự tại châu Âu là xuất phát từ sự can thiệp của Nga vào khủng hoảng Ukraine.

Lên án Nga can dự vào khủng hoảng Ukraine, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: “Chúng tôi công nhận, hoàn toàn hợp lý khi Nga bận tâm tới những vấn đề đang xảy ra dọc biên giới của họ và có mối quan hệ lịch sử lâu dài với Ukraine nhưng chúng tôi tin rằng các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền cần phải được tôn trọng. Nhưng Nga đã vi phạm các nguyên tắc này”.

Theo đó, Tổng thống Obama lên tiếng cảnh báo, Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu tiếp tục các hoạt động “gây bất ổn ở Ukraine”.

Nhiều người kỳ vọng về một cuộc gặp song phương Nga-Mỹ trong lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện quân đội Đồng minh đổ bộ lên Normandy (Pháp) vào ngày 6.6 tới khi cả ông Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng tham dự sự kiện này.

Dù cả Điện Kremlin lẫn Nhà Trắng đều khẳng định không có kế hoạch cho một cuộc gặp chính thức giữa ông Obama với ông Putin bên lề sự kiện trên, song không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc trao đổi ngắn, không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo khi Tổng thống Mỹ đang tích cực kêu gọi Moscow tổ chức đối thoại với Tổng thống mới đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko.
Phương Đăng (theo Telegraph) (Phương Đăng (theo Telegraph))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem