Everest
-
Biến đổi khí hậu khiến Trái đất ấm lên, gây ra hiện tượng băng tan trên núi Everest và để lộ ra thi thể của gần 300 người đông cứng, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất mà thế giới phải đối mặt.
-
Du lịch bùng nổ trên đỉnh Everest dẫn đến hàng tấn rác thải mà không có cách nào dọn dẹp hết được.
-
Nếu tính từ năm 1953, khi Edmun Hillary, người New Zealand và Tenzing Norgay, dân tộc Sherpa, Nepal - là hai người đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest - thì đến cuối tháng 5-2018, đã có 27.063 người từ nhiều quốc gia khác nhau tới Tây Tạng, Nepal, với ý định chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới nhưng chỉ có 216 người thành công, trong đó 15 người lên được hơn 2 lần, không kể người Sherpa bản xứ.
-
Tình trạng khan hàng và đội giá của Toyota Fortuner ở thời điểm hiện tại là cơ hội cho nhiều mẫu xe khác thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
-
Ford Việt Nam bác bỏ thông tin mẫu SUV Ford Everest giảm 46 - 134 triệu đồng, đồng thời tăng giá Ranger từ 7-15 triệu đồng.
-
Mẫu crossover SUV với 7 chỗ ngồi và 3 hàng ghế của Ford được bày bán ở thị trường Úc thực chất chính là chiếc Edge được đổi tên.
-
Hệ thống phát hiện người đi bộ Pedestrian Detection thế hệ mới được Ford trang bị cho toàn bộ dòng xe của mình sẽ đảm bảo an toàn cho những chuyến lái xe xuyên đêm.
-
Từ tháng 3/2017, người tiêu dùng có thể mua được Focus Trend với giá rẻ hơn trước 51 triệu đồng, trong khi các bản Everest 2.2L giảm đến 64 triệu đồng.
-
Công nghệ thực tế ảo đang phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt. Trong một tương lai gần, công nghệ này có thể đem lại những trải nghiệm mới mẻ với những người thích du lịch.
-
Trái với dự đoán rằng thị trường Việt Nam không phù hợp cho những mẫu SUV thuần Mỹ to lớn, mẫu Explorer thậm chí còn tiêu thụ được nhiều hơn cả Everest.