Everland báo lãi tăng 70% trong quý 4/2024, đã xong pháp lý dự án HH5 Bắc An Khánh
Everland báo lãi tăng 70% trong quý 4/2024, đã xong pháp lý dự án HH5 Bắc An Khánh
Phương Thảo
Thứ ba, ngày 21/01/2025 08:38 AM (GMT+7)
Kết thúc năm 2024, Everland chỉ hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận năm. Bên cạnh đó, Công ty ghi nhận nợ phải trả tăng 111% lên 2.046 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.
CTCP Tập đoàn Everland (HoSE: EVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần ghi nhận đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 30% lên 8,6 tỷ đồng kéo theo biên lãi gộp trong quý tăng từ 2,99% lên 3,74%.
Trong kỳ, Everland ghi nhận đạt hơn 4,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính (toàn bộ đến từ lãi tiền gửi ngân hàng), tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng 80% từ 1 tỷ lên hơn 1,8 tỷ đồng (90% đến từ chi phí lãi vay). Điểm sáng trong quý đến từ việc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận giảm, lần lượt còn 719 triệu đồng và 3 tỷ đồng.
Cuối cùng, Everland ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt hơn 7,5 tỷ và 5,9 tỷ đồng; lần lượt tăng 74,4% và 69% so với cùng kỳ năm trước.
Theo biên bản giải trình, lãnh đạo Everland cho biết, do tình hình kinh tế vĩ mô trong quý thuận lợi, các chính sách của Chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong đó, việc áp thuế VAT 8%, trần lãi suất tín dụng cùng lạm phát ở mức thấp, cùng với việc chủ động tiết giảm chi phí, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đã giúp kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận khởi sắc.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 của Everland. Ảnh chụp màn hình
Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.192 tỷ và 43 tỷ, đồng loạt tăng 9% và 37% so với 2023.
Năm 2024, Everland đặt kế hoạch doanh thu 1.250 tỷ đồng và lãi sau thuế 95 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận. Tuy mới chỉ thực hiện gần nửa kế hoạch lợi nhuận năm nhưng Everland vẫn ghi nhận đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố báo cáo tài chính đến nay.
Tình hình lợi nhuận sau thuế của Everland giai đoạn 2013 - 2024 được công bố trên SSC.
Everland ghi nhận nợ phải trả tăng hơn 110%
Tài sản tại ngày 31/12 của Everland tăng 36% so với thời điểm đầu năm lên 4.901 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 3 lần so với hồi đầu năm, từ 129 tỷ lên hơn 471,2 tỷ đồng, đây toàn bộ đến từ các khoản gửi tiết kiệm của công ty mẹ và các công ty con.
Cũng trong danh mục tổng tài sản, hàng tồn kho ghi nhận tăng 78% lên 1.620 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang như: Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn ghi nhận 1.301 tỷ đồng; dự án Xuân Đài Bay là 97 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm tại Phú Yên chiếm 108,5 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Everland có hơn 2.046 tỷ đồng, tăng hơn 110% so với hồi đầu năm. Công ty có hơn 1.130 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản vay này đều là để thanh toán cho các nhà cung cấp của Công ty, đặt cọc hợp đồng dự án và để đầu tư xây dựng.
Vay và nợ thuê tài chính tính đến 31/12/2024. Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước đã tăng gấp hơn 3 lần, từ 204 tỷ đồng lên hơn 650 tỷ đồng vào cuối kỳ. Sự gia tăng này chủ yếu nhờ vào lượng khách hàng ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.
Dự án tọa lạc tại Lô M1, Khu đô thị du lịch và bến cảng cao cấp Ao Tiên, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tính đến cuối năm 2024, tổng giá trị hợp đồng mua bán căn hộ đã ký tại dự án này đạt 1.454 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/1, giá cổ phiếu EVG giảm 0,66% so với phiên giao dịch liền kề, xuống mức 6.010 đồng/cổ phiếu. Hiện mã cổ phiếu này đang trong diện bị kiểm soát từ đầu tháng 4/2024 vì tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hai năm liên tiếp (năm 2022, năm 2023).
Diễn biến cổ phiếu Everland. Ảnh chụp màn hình: FireAnt
Cập nhật tiến độ dự án Bắc An Khánh, Everland cho biết, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư và được phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500, chủ đầu tư đã được nhà nước giao đất thực hiện, đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.
Trước đó, vào tháng 8/2023, Everland đã chuyển cho Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh 637,5 tỷ đồng để đặt cọc để thực hiện nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tại ô đất HH5.
Ô đất này có diện tích 48.452 m2, giá trị tham gia của Everland là 750 tỷ đồng, tên thương mại dự kiến của dự án này là Sky Lumiere Center, tổng diện tích sàn xây dựng là 194.592 m2, hiện trạng là đất trống. Tại đây Everland sẽ xây dựng công trình hỗn hợp, chức năng cộng cộng - thương mại - dịch vụ - văn phòng - nhà ở. Ngoài Everland, còn có 10 doanh nghiệp khác tham gia vào dự án HH5 Bắc An Khánh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.