F-35 điều khiển cùng lúc hàng chục UAV bằng "trí tuệ nhân tạo"

Minh Anh Thứ sáu, ngày 27/01/2017 06:30 AM (GMT+7)
Theo giới chức cấp cao của không quân Mỹ, các chiến đấu cơ F-35, F-22 và nhiều loại máy bay hiện đại khác sẽ sớm được trang bị “trí tuệ nhân tạo” để điều khiển máy bay không người lái (UAV). Những chiếc UAV này sẽ đóng vai trò “phụ tá” giúp do thám thông tin, đánh lừa các hệ thống phòng không của quân địch hoặc thậm chí là trang bị vũ khí tấn công.
Bình luận 0

Nhắc đến những tiến bộ mới trong công nghệ máy tính và trí tuệ nhân tạo, trưởng phòng nghiên cứu không quân Mỹ, ông Gregory Zacharias cho biết, họ đã phát triển ra các công nghệ mới, có thể giúp tăng  cường sự tự chủ  của máy bay cũng như khiến nó điều khiển được UAV hỗ trợ.

“Những nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo ra một phương tiện bay cùng với con người, nó có thể đóng vai trò như một vật chở theo đầy vũ khí”, ông Zacharias nói với trang Scout Warrior.

img

F-35 được đánh giá là đang ở giai đoạn đầu của "trí tuệ nhân tạo"

Hiện nay, hệ thống máy tính của F-35 có tên “Hệ thống thông tin hậu cần tự động” (ALIS), đã bao gồm nhiều ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, trong đó máy tính tự đánh giá, kiểm tra, tổ chức thông tin và thậm chí tự quyết định ở một mức độ nào đó mà không hề có sự can thiệp của con người.

ALIS được coi như một cơ sở hạ tầng thông tin của F-35 nơi nó cung cấp cho phi công mọi thông tin về khả năng làm việc của động cơ, tình trạng các hệ thống điện tử hàng không.

Mặc dù hứa hẹn về việc áp dụng công nghệ hiện đại và tăng dần sự tự chủ cho máy móc, ông Zacharias vẫn nhấn mạnh rằng, nhận thức của con người là linh hoạt hơn nhiều so với máy tính.

“Một chiếc máy tính phải tra soát một danh sách dài các tình huống mà nó được lập trình, trong khi một phi công có thể nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi và đưa ra quyết định ngay lập tức”, ông Zacharias giải thích.

F-35 điều khiển các máy bay không người lái

Mỹ không muốn hệ quả của trí tuệ nhân tạo chỉ dừng lại ở việc giúp phi công  điều khiển máy bay F-35 một cách nhàn hơn mà còn để giúp nó kiểm soát được nhiều loại máy bay không người lái hỗ trợ một cách trực tiếp.

Hiện nay, mỗi chiếc UAV như Reaper hay Predator của Mỹ được điều khiển bởi không dưới 10 chuyên viên dưới mặt đất nhưng theo ông Zacharias, trong tương lai, một chiếc F-35 có thể tự điều khiển cùng lúc 10 hoặc 100 chiếc UAV. Các máy bay UAV này có thể được lập trình để tự bay theo F-35, trong khi khi trí tuệ nhân tạo sẽ biến nó như một bộ phận của máy bay và thực hiện mọi hoạt động từ do thám đến tấn công.

img

F-35 ở đẳng cấp cao hơn các máy bay của Nga và Trung Quốc nhờ trí tuệ nhân tạo

Không như robot trên mặt đất, một chiếc UAV bay trên bầu trời không có nhiều chướng ngại vật nên có thể dễ dàng được lập trình để tấn công một địa điểm nào đó. Tuy nhiên, cái khó khăn của máy bay đó là nó rất dễ bị phát hiện bởi các hệ thống phòng thủ của đối phương.

Chính vì vậy, các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu công nghệ tự động hóa mà qua đó, một chiếc UAV có thể được lập trình để phát hiện ra các hệ thống radar của đối phương, từ đó tìm ra cách đối phó.

Nhìn chung, trí thông minh nhân tạo gắn liền với sự phát triển nhanh chóng công nghệ máy tính và bộ vi xử lý có thể tự động thu thập, xử lý, đánh giá và tích hợp thông tin với khối lượng lớn hơn để có thể đưa ra nhóm thông tin cuối giúp phi công quyết định nhanh chóng và hiệu quả từ vị trí vai trò chỉ huy và kiểm soát. F-35 được đánh giá ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với các chiến đấu cơ thế hệ 5 khác của Nga và Trung Quốc cũng một phần là vì đang ở giai đoạn đầu của việc hoàn thiện trí tuệ nhân tạo, điều sẽ khiến một chiếc máy bay có thể hoạt động bằng nhiều chiến đấu cơ khác gộp lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem