Ferrari xét nghiệm kháng thể Covid-19 với 95% nhân viên trước khi mở cửa nhà máy

03/05/2020 12:12 GMT+7
Nhà sản xuất xe hơi Ý là một trong những doanh nghiệp đầu tiên áp dụng xét nghiệm kháng thể Covid-19 với toàn bộ nhân viên.
Ferrari thắt chặt an toàn lao động sau khi tái mở cửa nhà máy  - Ảnh 1.

Hãng xe nổi tiếng Ferrari (đóng cửa nhà máy từ ngày 14/3) là một trong những công ty đầu tiên tiến hành xét nghiệm kháng thể cho nhân viên trước khi khôi phục sản xuất.

Khi số ca nhiễm Covid-19 giảm dần ở nhiều quốc gia Châu Âu, nhiều nhà máy và các doanh nghiệp đã tìm kiếm cách thức nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên để tái mở cửa hoạt động kinh tế. Ý là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhằm cứu vãn nền kinh tế đang đối mặt với rủi ro suy thoái sâu, chính phủ nước này đã cho phép các doanh nghiệp bắt đầu khởi động sản xuất nếu họ đáp ứng các quy định về cách ly xã hội cũng như đảm bảo thường xuyên khử trùng nơi làm việc và khu vực sinh hoạt chung của nhân viên.

Dù đã được cho phép vận hành trở lại, hầu hết các nhà máy và trụ sở của Ferrari vẫn chưa thể tiến hành sản xuất. Giờ đây, người lao động trong các nhà máy Ferrari sẽ được xét nghiệm kháng thể Covid-19 ở chính phòng y tế của công ty nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động khi nhà máy vận hành trở lại. 

Hiện xét nghiệm kháng thể vẫn chưa được chứng minh có khả năng chống lại chủng mới virus corona, tuy nhiên nhiều chính phủ coi đây là cách thức khả dĩ để chứng thực những nhân công có thể quay trở lại làm việc. Một người đã từng nhiễm bệnh sẽ có thể tạo nên chất kháng thể chống lại việc nhiễm virus lần sau, do đó nhiều chuyên gia y tế cho rằng kháng thể có thể nâng cao mức độ miễn dịch với con người. Nhưng bởi đây là chủng virus mới, độ chắc chắn và chính xác của xét nghiệm kháng thể vẫn là câu hỏi để ngỏ. 

Theo giám đốc nhân sự Ferrari, áp dụng xét nghiệm kháng thể là nỗ lực lớn nhất công ty có thể làm ở thời điểm này, bên cạnh việc áp dụng những quy định thông thường như đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc mắt, mũi, miệng và đứng cách xa nhau 3 mét. 2.000 nhân viên Ferrari đã được xét nghiệm kháng thể cho đến nay, những nhân viên còn lại cũng sẽ được đảm bảo xét nghiệm trước khi được quay trở lại làm việc. Theo Ferrari, những xét nghiệm này không chỉ khiến người lao động và gia đình của họ an tâm hơn mà đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho công ty này. Hầu hết tất cả các nhân viên Ferrari được kì vọng sẽ quay trở lại làm việc khi doanh nghiệp này bắt đầu kích hoạt lại chuỗi sản xuất. Vào đầu tuần sau, Ferrari sẽ mở cửa nhà máy để sản xuất dòng xe Monza – phiên bản hiện đại của xe đua sản xuất từ năm 1950. 

Vào năm 2019, Ferrari xuất xưởng 10.000 xe hơi cao cấp. Nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước Ý kì vọng có thể cải thiện tình hình kinh doanh khó khăn hiện tại vào quý II năm nay, trong điều kiện đại dịch được kiểm soát. Bên cạnh xét nghiệm kháng thể, để đảm bảo an toàn cho nhân viên, Ferrari cũng lắp đặt kính quanh bàn ăn ở khu vực ăn uống. 

Tuy nhiên trong số 4.000 nhân viên, 5% từ chối xét nghiệm. Số này vẫn có thể quay trở lại làm việc do không có luật lao động yêu cầu nhân viên buộc phải xét nghiệm kháng thể thì mới có thể làm việc. Hơn 95% nhân viên Ferrari chủ yếu làm việc ở nhà máy và văn phòng ở Maranello, điều này được coi là lợi thế bởi Ferrari có thể tập trung những nỗ lực bảo hộ lao động ở một khu vực duy nhất. Vị trí của nhà máy cũng khá biệt lập, hầu hết nhân viên Ferrari đến làm việc bằng xe hơi riêng, điều này giúp họ tránh rủi ro nhiễm vi rút từ phương tiện công cộng.

Ngày càng có nhiều công ty Ý áp dụng xét nghiệm kháng thể, bao gồm nhà máy sản xuất năng lượng Ansaldo Energia và một nhánh của Rolls-Royce- Europea Microfusioni Aerospaziali.

Vân Anh
Cùng chuyên mục