Festival Huế 2014: Đem tinh hoa nghệ thuật đến cộng đồng

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 12:04 PM (GMT+7)
Tại Festival Huế 2014, các chương trình nghệ thuật đặc sắc không bán vé sẽ được tăng cường cả về số lượng lẫn phạm vi biểu diễn. Điều này hứa hẹn làm nên một kỳ festival thật sự hướng đến cộng đồng và mang tính nhân văn.
Bình luận 0
Mạnh tay chống “chặt chém”

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2014 sẽ khai mạc vào ngày 12.4. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ festival này đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên- Huế cơ bản hoàn tất. Tại TP.Huế, 18 sân khấu phục vụ cho các chương trình nghệ thuật đã được xây dựng hoàn chỉnh. Không khí lễ hội đã tràn ngập khắp thành phố và du khách đổ về ngày càng đông.

Đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse của Pháp chuẩn bị thắp sáng cầu Trường Tiền của Huế bằng ánh sáng của những ngọn nến.
Đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse của Pháp chuẩn bị thắp sáng cầu Trường Tiền của Huế bằng ánh sáng của những ngọn nến.

Tại các huyện, thị xã, hơn 10 sân khấu khác cũng đã được xây dựng để sẵn sàng đón các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước về biểu diễn. Ở nhiều làng quê, không khí chuẩn bị đón du khách diễn ra hết sức sôi động.

Các ngôi làng nổi tiếng như làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền), làng hoa giấy Thanh Tiên và làng tranh Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang), làng Thanh Thủy Chánh (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy)… người dân đã chuẩn bị chu đáo từ cảnh quan môi trường cho đến công tác phục vụ du khách.

Ông Trần Duy Khánh- Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh cho biết, nông dân thôn Thanh Thủy Chánh cũng như các thôn khác trên địa bàn xã đã chuẩn bị sẵn sàng cho Chương trình “Chợ quê ngày hội”. “Bà con và chính quyền địa phương đã chuẩn bị hết sức chu đáo để đưa đến cho du khách một phiên chợ xưa đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống”- ông Khánh cho biết.

Để ngăn chặn tình trạng “chặt chém” du khách làm ảnh hưởng đến thương hiệu của Festival Huế như báo NTNN từng phản ánh tại các kỳ festival trước, cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc từ sớm.

Ông Lê Hữu Minh- Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh cho biết: Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn về công tác phục vụ du khách. Những cơ sở này buộc phải niêm yết giá cả và thường xuyên bị kiểm tra để không xảy ra tình trạng “hô biến” giá phòng và các dịch vụ khác.

Cùng với đó, hoạt động ca Huế trên sông Hương cũng sẽ thường xuyên được giám sát để chống tình trạng nâng vống giá vé và nạn chèo kéo, đeo bám du khách. .

Chú trọng phục vụ cộng đồng

Với sự tham dự của 65 đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia thuộc 5 châu lục, Festival Huế 2014 là kỳ festival có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mặc dù số lượng đoàn nghệ thuật quốc tế tham dự rất lớn nhưng vì được tinh lọc kỹ nên chất lượng của các đoàn được nhận định là rất cao. Trong số các đoàn quốc tế đến với Festival Huế kỳ này chỉ có 2 đoàn từng biểu diễn tại Festival Huế là đoàn sắp đặt lửa Carabosse của Pháp và đoàn cà kheo của Bỉ.

Ban tổ chức phấn đấu Festival Huế 2014 thu hút 200.000 lượt khách, trong đó có hơn 90.000 lượt khách quốc tế. Tại Festival Huế 2012, chỉ trong 10 ngày nhưng có hơn 80.000 lượt khách quốc tế thuộc 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Huế.

Theo ông Huỳnh Tiến Đạt- Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế, 2 đoàn nghệ thuật quốc tế “cũ” nói trên rất được công chúng mến mộ trong các kỳ festival trước nên Ban tổ chức mời họ trở lại Huế.

Những quốc gia khác cử đoàn nghệ thuật mới đến Huế không phải vì những đoàn trước đây không được mến mộ mà do họ muốn “khoe” những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật khác của đất nước mình. Điều này sẽ giúp người dân và du khách tại Festival Huế được khám phá những nét văn hóa mới lạ của các quốc gia.

Vì vậy, chương trình nghệ thuật đường phố “Di sản và màu sắc văn hóa” sẽ đa dạng và phong phú hơn với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật đẳng cấp cao đến từ nhiều châu lục.

Ông Ngô Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014 cho biết: Tại festival này, Ban tổ chức tăng cường cả về số lượng chương trình và không gian biểu diễn các chương trình miễn phí phục vụ cộng đồng.

Theo đó, không gian biểu diễn nghệ thuật cộng đồng được mở rộng không chỉ trong phạm vi TP.Huế mà còn trải ra ở các huyện, thị xã. Tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền, Phú Lộc và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà sẽ có các đoàn nghệ thuật của Sri Lanka, Trung Quốc, Indonesia, Nga, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore… về biểu diễn phục vụ người dân. Tổng cộng sẽ có 96 suất biểu diễn miễn phí tại festival này, chiếm gần 60% số suất biểu diễn tại festival.

Ngoài ra, công nhân ở khu công nghiệp, bệnh nhân ở bệnh viện cũng sẽ có điều kiện trực tiếp thưởng thức các chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước đặc sắc.

“Hoạt động này nhằm tạo cơ hội cho nhiều tầng lớp xã hội được trực tiếp thưởng thức, tiếp xúc với nghệ sĩ đến từ các nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở tỉnh sôi động. Điều này cho thấy Festival Huế đã thật sự hướng đến cộng đồng và mang tính nhân văn”- ông Hòa nói.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem