Festival
-
Nếu “múa rối nước” là trò chơi dân gian đặc sản của Việt Nam thì thả diều, chọi diều với các loại diều không thể không là một kiểu “múa rối trên không”, trong đó phải kể đến loại diều sáo vi vu vô cùng hấp dẫn. Nhưng, ai là người đầu tiên chế ra con diều sáo?
-
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu được cơ quan quản lý này bầu chọn trong năm (đối với các lĩnh vực mỹ thuật và nhiếp ảnh).
-
Ông là nghệ nhân Mai Hoa Sen 71 tuổi, trú thôn Ka Hẹp, xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) - người lưu giữ điệu hồn dân tộc Pa Kô.
-
Chậu cây "Thiên Long lạc cảnh" được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản hình đầu rồng, phía trên là hàng chục cây tùng trông như một khoảng rừng thu nhỏ.
-
Tại Festival súp 2014 tổ chức tại trung tâm thành phố Kosice (Slovakia) ngày 11.10, cộng đồng người Việt ở Kosise đã giới thiệu với bạn bè quốc tế món Phở - một món ăn mang đậm dấu ấn và bản sắc văn hóa ẩm thực của Việt Nam.
-
Phần lớn thợ thêu hiện nay ở TP.Huế và hàng ngàn thợ thêu ở các tỉnh thành khác từng được “thọ giáo” Nghệ nhân Lê Văn Kinh- Chủ xưởng tranh thêu Đức Thành (82 Phan Đăng Lưu, Huế). Cho tới nay, cụ vẫn nhiệt tình chỉ bảo, dạy nghề cho các học viên có nhu cầu.
-
Lần đầu tiên, Hà Nội sẽ có một Festival âm nhạc quốc tế được tổ chức trong vòng 3 ngày ở nhiều địa điểm ngoài trời. Phóng viên NTNN trò chuyện với nhạc sĩ Quốc Trung- đạo diễn chương trình.
-
Chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 2000 năm Ngày sinh Hai Bà Trưng được tổ chức ở Mê Linh (dự kiến khai mạc 23.8), ngày 19.8, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở VHTTDL Hà Nội đã phát đi thông báo: Hoãn sự kiện này vì “có việc đột xuất”.
-
7 tháng đầu của năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng do tình hình kinh tế khó khăn nhưng ngành du lịch đã tranh thủ, tận dụng mọi điều kiện để tiếp tục tăng trưởng, nâng cao chất lượng dịch vụ.
-
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết: Festival văn hóa ẩm thực Việt 2014 sẽ diễn ra tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 1 - 6.7.