Cổ phiếu FLC được phép giao dịch trở lại sau gần 3 năm "đóng băng"
Sau gần 3 năm "đóng băng", cổ phiếu của FLC Group chính thức được phép chuyển nhượng trở lại từ ngày 6/3, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau gần 3 năm "đóng băng", cổ phiếu của FLC Group chính thức được phép chuyển nhượng trở lại từ ngày 6/3, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.
Sau những biến cố chấn động thị trường chứng khoán, sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết đang trở thành tâm điểm chú ý. Đi kèm với đó là chuỗi động thái quyết liệt nhằm tái cấu trúc, "vực dậy" hệ sinh thái FLC và hãng hàng không Bamboo Airways sau giai đoạn khủng hoảng.
Mới đây, tân Tổng giám đốc của Tập đoàn FLC Trịnh Văn Nam vừa được bổ nhiệm đang gây sự chú ý ngay sau khi cựu chủ tịch Trần Văn Quyết tái xuất.
Sau khi ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại, FLC phát đi nhiều tín hiệu về quá trình tái cấu trúc toàn diện. Năm 2026 được xác định là giai đoạn bản lề, khi Tập đoàn đặt nhân sự vào trung tâm chiến lược và tăng tốc loạt dự án trọng điểm.
Cựu Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng chính thức gia nhập Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết, giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt giữa giai đoạn doanh nghiệp phát tín hiệu tái cấu trúc và tái khởi động loạt dự án trọng điểm.
Sau thời gian vắng bóng, ông Trịnh Văn Quyết trở lại thương trường, kéo theo những chuyển động mới tại FLC, hàng loạt dự án bất động sản từng đình trệ nay được tái khởi động.
Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC phát tín hiệu trở lại đường đua khi đẩy mạnh kết nối đối tác Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư - du lịch và tái khởi động loạt dự án bất động sản quy mô lớn.
Sau nhiều năm dự án sân golf Đak Đoa rơi vào tình trạng “đắp chiếu”, UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức phê duyệt kết quả mời thầu, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục để dự án có thể vận hành trở lại.
Từng bị thu hồi vì chậm tiến độ, khu đất KCN Hoàng Long nay có thể “tái sinh” thành khu đô thị mới khi FLC đề xuất trở lại Thanh Hóa, trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc và phục hồi dự án.
Sau thời gian dài đình trệ, hàng loạt dự án quy mô lớn của Tập đoàn FLC tại Gia Lai đang được địa phương điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ và yêu cầu tái khởi động, bám sát các mốc triển khai đã cam kết.
Sau giai đoạn nhiều biến động, FLC đang phát tín hiệu tích cực khi kỳ vọng mảng bất động sản mang về gần 635 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025. Doanh nghiệp tiếp tục xem địa ốc là trụ cột, đồng thời tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm và nhà ở xã hội.
Khu nhà ở xã hội thuộc dự án FLC Tropical City Hạ Long đã cất nóc cuối năm 2025, dự kiến nhận hồ sơ mua nhà từ 28/1 - 28/2/2026 với 759 căn hộ, giá khoảng 19 triệu đồng/m2.
Quyết định rút tư cách công ty đại chúng khiến FLC và các doanh nghiệp liên quan không còn đủ điều kiện tham gia thị trường giao dịch tập trung, qua đó khép lại chặng đường hiện diện của nhóm cổ phiếu này trên các sàn niêm yết.
UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án FLC Hilltop Gia Lai, kéo dài tiến độ hoàn thành đến giữa năm 2028 sau thời gian dài "đóng băng".
Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC vừa cho biết ghi nhận gần 1.800 tỷ đồng doanh thu bất động sản và bàn giao hơn 2.300 căn hộ trong 9 tháng đầu năm.
Nhiều Hubway và khu tắm tráng trên bãi biển Sầm Sơn từng do Tập đoàn FLC xây dựng và bàn giao cho địa phương đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Sau các đợt mưa bão, nhiều hạng mục bị hư hỏng, nhếch nhác, thậm chí vùi lấp trong cát, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.
Cổ phiếu ROS vẫn “án binh bất động” sau khi bị hủy niêm yết từ 5/9/2022 do chậm công bố báo cáo tài chính. Doanh nghiệp vừa thay Chủ tịch HĐQT lần thứ ba trong năm, nhưng vẫn chưa tổ chức đại hội cổ đông hay cập nhật số liệu còn thiếu.
FLC GAB vừa bị Thanh tra Ủy ban CK Nhà nước xử phạt vì không công bố hàng loạt thông tin bắt buộc các kỳ 2024–2025. Cuối năm 2024, doanh nghiệp này từng bị xử phạt vì lỗi tương tự. Đáng chú ý, giai đoạn 2017–2022, GAB là một trong 5 mã cổ phiếu bị một số cá nhân thao túng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Bà Bùi Hải Huyền, người gắn bó nhiều năm với Tập đoàn FLC dưới thời cực Chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Bà Huyền từng rời "ghế nóng" trong cơn bão pháp lý của Tập đoàn FLC, nay tái xuất trong vai trò Tổng Giám đốc, là cầu nối quan trọng giữa quá khứ của tập đoàn và tham vọng tái cấu trúc đầy thách thức trong giai đoạn hiện nay.
Phiên giao dịch 11/11 chứng kiến nhóm cổ phiếu bất động sản bật tăng mạnh 1,37%, phủ xanh bảng điện đúng ngày Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết tổ chức ĐHCĐ bất thường, hé mở kế hoạch đưa cổ phiếu trở lại sàn.