Thứ bảy, 20/04/2024

Ford cắt giảm 8.000 việc làm để đầu tư cho xe điện

27/07/2022 8:58 AM (GMT+7)

Hãng xe đến từ Mỹ cho rằng đây sẽ là phương hướng phát triển chủ đạo trong tương lai.

Một báo cáo mới cho biết Ford đã sẵn sàng cắt giảm 8.000 việc làm để tăng lợi nhuận. Lợi nhuận thu được từ động thái này sau đó sẽ được đầu tư vào phát triển phương tiện điện khí hóa.

Bloomberg đã nói chuyện với một nguồn tin giấu tên làm việc cho Ford. Nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra và tiết lộ rằng những nhân viên này sẽ bị cắt giảm khỏi đơn vị Ford Blue mới và các hoạt động được trả lương khác trong toàn công ty. Ford hiện có khoảng 31.000 nhân viên tại Hoa Kỳ, nơi hầu hết các việc tinh giản biên chế sẽ được thực hiện.

Ford cắt giảm 8.000 việc làm để đầu tư cho xe điện - Ảnh 2.

Vào tháng 3 năm nay, Giám đốc điều hành của Ford, Jim Farley đã chia các hoạt động của thương hiệu thành hai bộ phận. Ford Blue chịu trách nhiệm về các phương tiện chạy động cơ đốt trong truyền hống, trong khi bộ phận Model e chịu trách nhiệm về hoạt động của ô tô điện.

Ford đã đầu tư đáng kể vào hoạt động sản xuất xe “xanh” của mình. Vào tháng 2 năm 2021, họ cam kết chi 29 tỷ đô la cho xe điện và xe tự lái, tiếp theo là khoản cam kết 20 tỷ đô la khác một năm sau đó.

Ngành công nghiệp xe điện mang lại lợi nhuận đáng kể cho Ford. Thu nhập quý 4 của công ty so với năm ngoái cho thấy lợi nhuận ròng đã tăng lên 12,3 tỷ đô la, đây là một bước tiến lớn đi đúng hướng so với khoản lỗ 2,8 tỷ đô la. Trong số 12,3 tỷ USD, 8,2 tỷ USD đến từ khoản đầu tư của Ford vào Rivian, được công bố vào tháng 11 năm 2021.

Ford cắt giảm 8.000 việc làm để đầu tư cho xe điện - Ảnh 4.

Bất chấp những con số ấn tượng này, Farley muốn cắt giảm 3 tỷ USD chi phí vào năm 2026. Farley muốn Ford Blue, đơn vị sản xuất xe xăng truyền thống, trở thành nguồn thu nhập chính cho toàn bộ hoạt động, mặc dù đó là nơi mà hầu hết các khoản cắt giảm việc làm sẽ tác động tới.

Doanh số bán xe điện của Ford đã tăng 77% so với nửa đầu năm ngoái, nhờ sự ra đời của F-150 Lightning. Thật không may, tỷ suất lợi nhuận của phương tiện điện khí hóa là không cao và Model e không đạt được lợi nhuận kì vọng. Chi phí sản xuất và bảo hành tăng quá cao, vì vậy cắt giảm nhân viên là lựa chọn khả thi duy nhất.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Biến thể Lamborghini Huracan cuối cùng giới hạn chỉ 10 chiếc

Biến thể Lamborghini Huracan cuối cùng giới hạn chỉ 10 chiếc

Phiên bản cuối cùng của dòng xe Lamborghini Huracan đã lộ diện với tên mã STJ và chỉ được bán đúng 10 chiếc trên toàn cầu.

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google đang tiếp tục sa thải số lượng lớn nhân viên nhằm cắt giảm chi phí. Hãng xe điện Tesla của Elon Musk cũng phải cắt giảm nhân sự toàn cầu vì triển vọng tăng trưởng sụt giảm.

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam đang thực hiện đợt triệu hồi 221 xe mô tô phân khối lớn Gold Wing và CBR1000RR được nhập khẩu từ Nhật Bản để kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống bơm xăng.

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang ráo riết điều tra vụ khoảng 3 triệu ô tô Honda có thể gặp trục trặc kỹ thuật ở hệ thống thắng. Reuters cho biết có khẳ năng Honda sẽ phải triệu hồi để khắc phục.

Ford Everest 2023 bán lại, giá bất ngờ

Ford Everest 2023 bán lại, giá bất ngờ

Chiếc Ford Everest 2023 đang được salon xe cũ chào bán với mức giá hấp dẫn dành cho người sử dụng xe cũ.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 3 tại Việt Nam

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 3 tại Việt Nam

Sau Tết nguyên đán, thị trường ô tô có dấu hiệu "ấm lên" với sự gia tăng doanh số của những mẫu xe top đầu và cả sự xuất hiện của một tân binh trong danh sách bán chạy nhất tháng.