Gần 1 triệu lượt người tham dự Festival Huế 2016

Ngọc Trân Thứ năm, ngày 05/05/2016 07:06 AM (GMT+7)
Trong không gian sen đậm nét quê hương tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội, Huế, chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế 2016 lần thứ 9 đã chính thức diễn ra vào tối 4/5, khép lại 6 ngày đêm với nhiều chương trình, lễ hội phong phú, đa dạng và hoành tráng.
Bình luận 0

img

Toàn cảnh sân khấu đêm bế mạc Festival Huế năm 2016.

Với chủ đề “Huế mãi trọn tình”, đại tiệc nghệ thuật ấn tượng của đêm bế mạc được bày trí trong một khung cảnh trữ tình của những sắc màu – hồng của những đóa sen tỏa ngát, tím của những tà áo dài thướt tha, xanh của lá sen nơi vùng quê yên bình, hay màu vàng của một Huế xưa cổ kính.

Các hoạt cảnh của đám cưới miền quê, vui hò giã gạo, múa hát bên sân đình đã đưa người xem về với cuộc sống mộc mạc, bình dị, và truyền thống của người Việt bao đời. Những tiết mục biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Mông Cổ và Sri Lanka đã tiếp thêm hương sắc cho một đêm nghệ thuật giã bạn hoành tráng.

Tất cả như cùng tụ hội bên nhau đêm nay trong không gian đầm ấm của mảnh đất Cố đô này để cùng hát múa, vui ca, chúc mừng thành công rực rỡ của Festival Huế 2016, cùng hẹn ước về ngày hội ngộ tại Festival Huế lần thứ 10 - 2018.  

Festival Huế năm 2016, với chủ đề “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế, Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, hội tụ tinh hoa văn hóa của 33 đoàn và nhóm nghệ thuật đến từ nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam và 18 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2016 khẳng định: “Đến thời điểm này, chúng ta vui mừng khẳng định rằng, Festival Huế lần thứ 9 - 2016 đã thành công tốt đẹp. Thương hiệu Festival Huế tiếp tục được khẳng định và khó phai mờ trong lòng người dân và du khách. Festival Huế thực sự là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của các quốc gia, dân tộc qua giao lưu văn hóa nghệ thuật”.

img

Tiết mục mở màn “Huế ngời sáng tương lai” của nhà hát ca kịch Huế.

Qua 6 ngày đêm sôi động, với 53 chương trình nghệ thuật, lễ hội gồm 74 suất diễn và 49 hoạt động hưởng ứng, Festival Huế 2016 đã thu hút gần 1 triệu lượt người tham dự; 195.000 lượt du khách, trong đó 78.250 khách quốc tế và 116.750 khách nội địa.

Các chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế và văn hóa của các quốc gia, vùng lãnh thổ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, thu hút lượng lớn khán giả đến thưởng thức. Các hoạt động cộng đồng, hưởng ứng thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham dự.

Dưới đây là chùm ảnh bế mạc Festival Huế năm 2016:

img

Ông Nguyễn Dung - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016 phát biểu tại lễ bế mạc.

img

Không gian sen đậm hồn Việt của chương trình đêm bế mạc

img

Tiết mục hát múa “Yếm thắm đưa nàng về dinh” của nhà hát Ca kịch Huế.

img

Quảng trường Ngọ Môn rực sáng pháo hoa

img

Múa quạt “Bu chê chum” của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc.

img

Tiết mục “Yếm thắm đưa nàng về dinh”.

img

Múa “Trúc xinh sân đình” của nhà hát CMN Thăng Long

img

 Màn biểu diễn hát múa hò giã gạo “đối đáp ân tình”.

img

 Màn múa quạt truyền thống của đoàn nghệ thuật Yangpyeong – Hàn Quốc.

img

 Màn biểu diễn hát múa “Việt Nam ơi” của nhà hát Bông Sen.

img

Màn pháo hoa đêm bế mạc lưu luyến mãi trong lòng du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem