Gần 300.000 người Mỹ có thể chết vì Covid-19 và cách đơn giản giảm đáng kể nguy cơ

Đăng Nguyễn - CNN Thứ bảy, ngày 08/08/2020 10:55 AM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) ở Mỹ dự báo số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể đạt đến con số tiệm cận 300.000, nhưng có thể giảm đáng kể nếu đại đa số người Mỹ đeo khẩu trang.
Bình luận 0

img

Gần 300.000 người Mỹ có thể tử vong vì Covid-19 tính đến ngày 1.12, theo dự báo mới nhất.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, 159.990 người đã tử vong vì Covid-19 ở Mỹ kể từ khi đại dịch bùng phát. Dự báo mới của IHME có trụ sở ở Seattle, bang Washington, Mỹ, đề cập đến 295.011 người có thể tử vong đến thời điểm ngày 1.12.

Đó chỉ là dự báo, không có nghĩa là chắc chắn nó sẽ trở thành hiện thực, giám đốc IHME, Christopher Murray nói. “Số ca tử vong có liên hệ trực tiếp với phản ứng của cộng đồng, cách mọi người ngăn virus lây lan”.

Theo dự báo của IHME, nếu 95% số người Mỹ đeo khẩu trang, số ca tử vong cho đến ngày 1.12 sẽ giảm đáng kể, xuống mức 228.271, tức là có hơn 66.000 người có thể sống sót.

Ông Murray nói trên CNN rằng, IHME đã nghiên cứu về kết quả của việc đeo khẩu trang và kết luận được đưa ra là có thể giúp giảm lây nhiễm tới 40%.

“Hiệu ứng đó ngày càng được tích lũy theo thời gian. Mỗi cá nhân đeo khẩu trang sẽ giúp làm giảm mức độ lây nhiễm tới 40%”, ông Murray nói.

“Khẩu trang và các đồ bảo hộ khác rất cần thiết để ngăn lây nhiễm COVID-19. Thế nhưng việc người dân không nhất quán trong sử dụng biện pháp đơn giản này là vấn đề nghiêm trọng”, ông Murray chia sẻ.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng công bố dự báo, rằng có 181.031 người chết ở Mỹ vào ngày 29.8.

“Số ca tử vong tính theo tuần được dự báo tăng trong 4 tuần tới ở Hawaii, Puerto Rico và có thể giảm dần ở Florida, Mississippi, New Mexico…”, CDC cho biết.

Trả lời trên CNN, cố vấn y tế Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci nói số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ có thể giảm đáng kể và nằm trong tầm kiểm soát cho đến thời điểm trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, với điều kiện người dân đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh khác.

“Chúng ta có thể làm giảm đáng kể mức độ lây nhiễm cho đến tháng 11… nếu chúng ta làm những điều đúng đắn, và phải bắt đầu ngay từ bây giờ”, ông Fauci nói.

Các biện pháp mà ông Fauci nhắc đến bao gồm đeo khẩu trang, đặc biệt ở nơi công cộng, thực hiện giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên.

Bang Arizona, nơi bùng nổ ca nhiễm trong mùa hè năm nay, “bắt đầu khống chế mức độ lây nhiễm và làm những điều đúng đắn”, ông Fauci nói.

Từ trung bình 4.000 ca nhiễm mỗi ngày vào tháng trước, số ca nhiễm mỗi ngày ở bang Arizona nay đã giảm chỉ còn dưới 2.000, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

“Mọi người dân Mỹ cần phải cùng nhau hành động, giảm tốc độ lây nhiễm hay không tùy thuộc vào chúng ta”, ông Fauci nói thêm.

Nước Mỹ hồi tháng 5 chỉ có gần 20.000 ca nhiễm mỗi ngày nhưng đã tăng mạnh trở lại ở mức hơn 60.000 ca nhiễm trong tháng 7. Đến nay, số ca nhiễm mỗi ngày ở Mỹ rơi xuống mức dưới 60.000.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem