dd/mm/yyyy

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 25/9, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến và nông dân sản xuất kinh doanh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020.

Đến dự hội nghị có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cùng 160 cá nhân điển hình tiên tiến trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ kĩ thuật mới. Bình quân, mỗi năm thu hút trên 72 nghìn hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian hàng nông sản tại Hội nghị.

 

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có gần 38 nghìn hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 1.463 hộ so với năm 2015. Đặc biệt là thu nhập của các hộ nông dân ngày một tăng, cụ thể là có 756 hộ thu nhập đạt từ 300 đến 500 triệu đồng, 90 hộ đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Trong giai đoạn này còn xuất hiện nhiều mô hình cải tạo vườn tạp tại 150 cơ sở Hội, mô hình đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quản lý sử dụng đất ở huyện Lạc Thủy và Tân Lạc.

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tham quan các gian hàng trưng bày nông sản.

Cũng theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, trong giai đoạn 2015-2020, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách tỉnh tín chấp cho nông dân vay vốn, đến nay tổng dư nợ lên đến 3.450 tỷ đồng cho 61.460 hộ nông dân được vay vốn. Trong đó, Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh trực tiếp và quản lý và cho vay là 35,697 tỷ đồng cho trên 1.300 lượt hộ nông dân vay vốn sản xuất. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cũng đã vận độn kết nạp mới được trên 10 nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 130.448 hội viên, sinh hoạt ở 151 cơ sở Hội.

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 3.

Tính đến hết 2019, toàn tỉnh có gần 38 nghìn hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, phong trào nông dân thi đua SXKDG thời gian qua đã góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông sản quy mô lớn trong tỉnh như cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc, dổi Lạc Sơn… Nhiều hội viên nông dân đã liên kết để tham gia sản xuất tập trung, quy mô lớn, áp dụng quy trình sản xuất khép kín an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu nông dân sản xuất hàng hóa đặc trưng.

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 4.

Cam sạch được trưng bày tại các gian hàng, nhằm giới thiệu đến các đại biểu và người dân.

Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong 5 năm vừa qua. Hòa Bình cũng là tỉnh có tiềm năng và thuận lợi trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp. Các hội viên nông dân trong tỉnh là những người sáng tạo đã và đang tiếp tục tạo ra những chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa.

Cũng tại Hội Nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng chỉ đạo, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác Hội cũng như tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân; chú trọng đến công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội; tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại…Đến dự hội nghị có ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cùng 160 cá nhân điển hình tiên tiến trong tỉnh.

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 5.

Nhiều sản phẩm OCOP được các đại biểu và người dân tìm hiểu và mua sử dụng.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ kĩ thuật mới. Bình quân, mỗi năm thu hút trên 72 nghìn hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 6.

Nhiều nông sản sạch, an toàn được Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình giới thiệu, quảng bá đến các đại biểu và người dân.

 Năm 2019, toàn tỉnh có gần 38 nghìn hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 1.463 hộ so với năm 2015. Đặc biệt là thu nhập của các hộ nông dân ngày một tăng, cụ thể là có 756 hộ thu nhập đạt từ 300 đến 500 triệu đồng, 90 hộ đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Trong giai đoạn này còn xuất hiện nhiều mô hình cải tạo vườn tạp tại 150 cơ sở Hội, mô hình đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quản lý sử dụng đất ở huyện Lạc Thủy và Tân Lạc.

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 7.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Hòa Bình được trưng bày giới thiệu đến người tiêu dùng.

Cũng theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, trong giai đoạn 2015-2020, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách tỉnh tín chấp cho nông dân vay vốn, đến nay tổng dư nợ lên đến 3.450 tỷ đồng cho 61.460 hộ nông dân được vay vốn. Trong đó, Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh trực tiếp và quản lý và cho vay là 35,697 tỷ đồng cho trên 1.300 lượt hộ nông dân vay vốn sản xuất. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cũng đã vận độn kết nạp mới được trên 10 nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 130.448 hội viên, sinh hoạt ở 151 cơ sở Hội.

Gần 3,8 vạn nông dân tỉnh Hòa Bình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 8.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, cùng 160 cá nhân điển hình tiên tiến trong tỉnh Hòa Bình tham dự Hội nghị.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác Hội cũng như tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân. Chú trọng đến công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội, tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân. Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại…"- bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhận định.

Xuân Tuấn - Hà Hoàng