Gần 94% lao động bị lừa ít nhất một lần

Thứ tư, ngày 31/10/2012 06:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu của nạn nhân bị buôn bán, bóc lột lao động (LĐ) trở về nước, do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên công bố ngày 30.10.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Vân Anh – Giám đốc Trung tâm cho biết, đối tượng được khảo sát là những lao động đi làm việc ở nước ngoài từ 2009- 2012 tại 3 tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Có đến 23,5% LĐ không nhận được thông tin đầy đủ về công việc sẽ làm tại nước đến; 24,14% LĐ không biết chi phí thực tế của chuyến đi cũng như chi phí bồi thường; 93,56% LĐ bị lừa gạt ít nhất một lần trong quá trình làm việc ở nước ngoài, trước khi đi XKLĐ là 66,77%...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem