Gặp sự cố, bò tót đại náo sân bay đã chết

Thứ tư, ngày 25/07/2012 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vào khoảng 16 giờ ngày 24.7, sau nhiều giờ tiếp cận và bắn thuốc mê, đoàn chuyên gia đến từ TP.Hồ Chí Minh đã hạ được con bò tót ẩn nấp tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế).
Bình luận 0

Ngay sau đó, con bò tót đã được lực lượng chức năng trói chặt 4 chân và cẩu lên ô tô chở đến trại nuôi voi cũ ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

Trao đổi với PV NTNN, ông Hồ Đăng Vang - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đây là con bò tót đực, cân nặng khoảng 1,3 - 1,5 tấn, lông màu đen, sừng màu vàng sẫm.

img
Con bò tót đực “đại náo” sân bay Phú Bài sau khi bị khống chế.

Theo ông Vang, sau khi đưa lên trại voi, lực lượng chức năng sẽ triển khai các biện pháp phục hồi sức khỏe, cứu hộ đối với con vật này. Còn việc đưa con bò tót đến đâu sau khi được cứu hộ sẽ được thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

“Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc con bò tót, thông tin này sẽ được công bố sau khi lực lượng kiểm lâm tìm hiểu, nghiên cứu cụ thể. Đây là lần đầu tiên bò tót xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế” - ông Vang cho biết.

Trước đó, từ 23 giờ ngày 23.7 đến sáng 24.7, còn bò tót đã hơn 10 lần chực xông ra vượt qua đường băng nhưng bị lực lượng chức năng xua đuổi nên nó quay trở lại khu vực cũ.

Theo nhiều người dân ở phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, cách đây khoảng 1 năm, từng có một con bò trông rất giống bò tót xuất hiện tại một khu rừng tạp trên địa bàn phường.

Sau khi bị người dân xua đuổi, con vật này đã chạy vào rừng. Một số người cho biết, con bò tót vừa được lực lượng chức năng hạ bằng thuốc mê rất giống với con vật nghi bò tót họ đã nhìn thấy trước đó.

Từ sáng 24.7 đến cuối giờ chiều cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam đã đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Phú Bài để đảm bảo an ninh.

Những hành khách bị hủy chuyến bay đều phải chờ đến khi bắn hạ được con bò tót mới bay tiếp hoặc phải di chuyển vào sân bay Đà Nẵng để tiếp tục hành trình. Hiện mỗi ngày sân bay Phú Bài tiếp nhận khoảng 10 chuyến bay nội địa với hơn 1.000 lượt khách.

Thông tin đến 22 giờ đêm qua, lãnh đạo Sở NNPTNT Thừa Thiên - Huế xác nhận, sau khi bị khống chế, con bò đã gặp sự cố trên đường vận chuyển và đã chết.

Sáng 24.7, cơ quan chức năng sẽ họp báo thông báo nguyên nhân cái chết của con bò tót này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem