Gây hậu quả nghiêm trọng

  • Ngay sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới hàng loạt vụ vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà, công trình do Tổng Công ty CP Vinaconex làm chủ đầu tư (ngày 29.7), đã có rất nhiều tiếng hò reo từ dư luận ủng hộ cho quyết định kịp thời này.
  • Sáng nay (10.6), trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Cương - em trai bầu Kiên cho hay, trong những ngày tới, gia đình sẽ làm đơn kháng cáo.
  • Lợi dụng nhiệm vụ được giao và những thiếu sót, sơ hở của Ban lãnh đạo Phòng PX15 và Phòng Hậu cần kỹ thuật (PH41) CA tỉnh Đồng Nai trong công tác quản lý tạm ứng và quyết toán kinh phí, Lê Thị Tuyết Lan Anh đã tham ô hơn 7,1 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.
  • Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên sáng nay (28.5), luật sư Hoàng Đôn Hùng kiến nghị HĐXX tuyên Nguyễn Đức Kiên vô tội và khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để xem xét trách nhiệm một số cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước.
  • Sáng nay (27.5), đại diện VKSND TP.Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa trình bày quan điểm luận tội vụ án, theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị đề nghị mức án 30 năm tù cho 4 tội danh.
  • Chiều 19.5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm (Công ty Vifon).
  • Sáng 18.4, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên án vụ “thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản” xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.
  • Mặc dù bác sĩ không yêu cầu chụp X-quang tim phổi đối với một nữ bệnh nhân, nhưng ông Bùi Trung Hiếu - kỹ thuật viên chụp X-quang khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang vẫn thực hiện.
  • Sau hơn nửa năm nổ ra vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm ở BV Đa khoa Hoài Đức chấn động dư luận cả nước, Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc cùng 7 thuộc cấp khác tại BV này.
  • TAND TP.Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ nhằm làm rõ vai trò đồng phạm đối với hai ông Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.