Ghen tuông, người đàn ông ở Nam Định dìm chết vợ

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 17/08/2022 11:35 AM (GMT+7)
Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định vừa xét xử một vụ án giết người. Vì ghen tuông, người đàn ông sinh năm 1981 đã đẩy vợ xuống sông rồi hạ sát người từng đầu gối tay ấp.
Bình luận 0

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định mới đây đã mở phiên tòa lưu động, xét xử Lê Văn Tiền (SN 1981, Hải Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định) tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu.

Tiền bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố về tội "Giết người", theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26/2/2022, Lê Văn Tiền điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 30N8 – 2633, chở vợ là chị Định Thị Lan về đến khu vực đường bê tông nội đồng thuộc xóm 11 (xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu). 

Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Tiền và chị Lan mâu thuẫn cãi nhau, Tiền bức xúc đẩy chị Lan ngã xuống sông Rộc 13B.

Ghen tuông, người đàn ông ở Nam Định dìm chết vợ - Ảnh 1.

Ghen tuông khi nghĩ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Lê Văn Tiền đã đẩy vợ xuống sông rồi dìm chết vợ. Ảnh: VKSND NĐ

Sau đó người này dùng tay phải nắm vào cổ áo, tay trái nắm vào bả vai và dùng đầu gối chân trái đè vào bụng, hông bên phải, đồng thời ấn đầu và người chị Lan chìm xuống dưới mặt nước sông khoảng 2 đến 3 phút, không thấy chị Lan có phải ứng gì, Tiền mới buông tay ra thì phần thân người chị Lan nổi lên mặt nước.

Để che giấu hành vi của mình, Lê Văn Tiền kéo chiếc xe máy xuống sông đè lên người chị Lan, làm cả xe và người chị Lan chìm xuống dưới mặt nước nhằm tạo ra sự việc giả tai nạn giao thông.

Lê Văn Tiền lên bờ chạy vào nhà dân hô hoán nói dối là tự gây tai nạn giao thông nhờ người dân vớt chị Lan lên bờ, rồi đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu cấp cứu, nhưng chị Lan đã chết.

Theo kết luận giám định, chị Đinh Thị Lan chết do bị ngạt nước và bùn đất dẫn đến suy hô hấp, trụy tim mạch. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Tiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo thừa nhận do ghen tuông đã nóng nảy, không kiểm soát được bản thân dẫn đến hành vi giết chết vợ của mình.

Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã căn cứ điểm n, khoản 1 Điều 123, điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tuyên phạt Lê Văn Tiền tù chung thân về tội "Giết người".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem