Ghép thận
-
Ngày 5/4, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện vừa lập 3 kỷ lục về ghép tạng trong vòng 48 giờ đồng hồ, qua đó cứu sống 8 bệnh nhân.
-
Bị phát hiện suy thận giai đoạn cuối, bé gái gần như phải sống trong bệnh viện, sức cùng lực kiệt...
-
Nhiều trẻ suy thận mạn ốm yếu, nguy cơ tử vong cao, trong đó ghép thận là cách tốt nhất giúp các em sống khỏe.
-
Ngày 29/2 TAND TP.Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Mua, bán bộ phận cơ thể người” xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
-
Ở tuổi 16, tuổi đang cắp sách tới trường nhưng bạn Hồng Hoa đã phải đi viện thường xuyên. Cô đã phải nghỉ học để điều trị căn bệnh suy thận mạn.
-
Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện giải pháp “ghép tim xuyên Việt” với nhiều kỷ lục được xác lập, như: Thời gian từ khi lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất, thời gian mổ ngắn nhất, thời gian ra viện nhanh nhất...
-
"Nếu kiếp này tôi không trả được thì xin hẹn kiếp sau tôi trả nợ ân tình", NSND Minh Vương trải lòng trên sân khấu buổi lễ kỷ niệm 30 năm ghép thận của Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 16/3.
-
Trong suốt chặng đường 30 năm thực hiện các ca ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trên 1.100 ca phẫu thuật đã được thực hiện, nối dài sự sống cho cả nghìn bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.
-
Ngay trong đêm, một bác sĩ mang mẫu máu từ TP.HCM ra Hà Nội để kiểm tra chéo, một nhóm bác sĩ khác từ Hà Nội vào TP.HCM để mang trái tim của người hiến ra càng sớm càng tốt để hồi sinh một bệnh nhân đang bên bờ cửa tử.
-
Ngày 17/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện Nhi đồng 2 vì đã có thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật ghép thận thành công cho bệnh nhi 15 tuổi từ người hiến chết não.