Ghi nhận

  • Ngày 8.5, tại buổi họp báo truyền thông về dịch bệnh mùa hè, TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Rất nhiều dịch bệnh trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, trong khi trong nước, nhiều dịch bệnh cũng đang có nguy cơ bùng phát”.
  • Hà Nội ước tính có khoảng 70.000-100.000 trẻ vẫn có nguy cơ mắc sởi. Con số hơn 1.500 trẻ xác định sởi trong số hơn 4.000 ca sốt phát ban nghi sởi từ cuối 2013 đến nay được nhận định vẫn là còn quá ít.
  • Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến ngày 3.5, trên cả nước đã ghi nhận 3.982 trường hợp mắc sởi xác định trong số 14.136 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 62/63 tỉnh, thành phố.
  • Ngày 1.5, cả nước ghi nhận 2 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tích lũy năm 2014 ghi nhận 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 132 trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi.
  • Theo thông báo mới nhất của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), trong ngày 30.4, số trường hợp mắc sởi nhập viện tại ba bệnh viện tuyến cuối đã giảm.
  • Hằng ngày lưu thông trên đường phố Hà Nội, người tham gia giao thông không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy nhiều chiếc xe ô tô đeo biển xanh của các cơ quan, đơn vị Nhà nước lại thuộc những thương hiệu sang trọng hàng đầu thế giới với giá trị hàng tỷ đồng.
  • Chiều tối nay (23.4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã triệu tập cuộc họp khẩn bàn về công tác phòng chống dịch sởi. Cuộc họp có sự tham gia của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và lãnh đạo một số địa phương.
  • Theo ghi nhận của Dân Việt, đầu giờ chiều 16.4, tiền đạo Văn Quyến cũng đã được triệu tập tới trụ sở công an tỉnh Ninh Bình (trên đường Trương Hán Siêu, TP Ninh Bình) để làm việc.
  • Tính tới 15 giờ 50 chiều 11.4, cuộc họp giữa lãnh đạo V.Ninh Bình và đại diện VFF, VPF đã kết thúc tại "đại bản doanh" khách sạn The Vissai Ninh Bình. Theo ghi nhận của Dân Việt, có gần 30 phóng viên báo đài đã có mặt tại đây nhưng không được phép vào trong...
  • Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn "Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh" về "An ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Mekong" tại Hội nghị Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 2.