Giá bí xanh
-
Trồng loại cây ra trái không kịp cản theo kiểu này, cả làng khen hay, một nông dân Nghệ An trúng lớn
Anh Thái Doãn Tuấn ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã quyết định trồng bí xanh trái vụ. Nhờ đầu tư công nghệ hiện đại, khắc phục được những bất lợi về thời tiết nên cây bí xanh phát triển tốt, ra trái trĩu giàn, giá bí xanh bán cao, giúp anh Tuấn thu lãi lớn. -
Năm nay, bí xanh của bà con nông dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được mùa, quả trĩu giàn. Điều phấn khởi hơn nữa là giá bí xanh tăng cao, ở "trên đỉnh", nhà nào trồng là lãi to. Nói không ngoa, ra đồng bí xanh thấy đẹp như phim.
-
Hàng trăm tấn bí xanh sau khi thu hoạch nằm lăn lóc, chất đầy trong nhà, mặc dù giá xuống rất thấp nhưng chẳng ai mua, khiến những hộ nông dân huyện nghèo ở Nghệ An rớm nước mắt.
-
Tại xã vùng cao Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) những năm gần đây, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ cây ngô, sắn, lúa nương sang trồng bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giống bí xanh ăn lại có mùi thơm, ai thử qua một lần là nhớ mãi.
-
Sau gần 3 tháng trồng và chăm sóc, hiện nay cây bí xanh vụ xuân ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã bước vào thu hoạch chính vụ. Bà con nông dân phấn khởi vì năm nay bí được mùa, giá cao.
-
Có người bảo, thằng này chắc điên rồi. Đang là doanh nhân thuận lợi lại bỏ đi làm nông dân. Trồng loại bí xanh, có mà bán cho ma ở Điện Biên...Bỏ qua những lời đàm tiếu, anh Trần Quốc Cường (TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) có cách đi riêng của mình, để đưa thương hiệu bí xanh Điện Biên đến những thị trường khó tính.
-
Để giải bài toán được mùa mất giá, được giá mất mùa đang là vấn đề khó đối với các sản phẩm nông nghiệp nói chung và khoai sọ, bí xanh, bí đỏ nói riêng không chỉ trên địa bàn huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình).
-
Vào thời điểm này, các hộ nông dân trong tỉnh Hòa Bình đang tranh thủ thu hoạch bí xanh để lấy đất gieo trồng vụ lúa Hè Thu.
-
Giá bí xanh tại ruộng xuống thấp chỉ còn 1.500 đồng/kg, loại đẹp 2.000 - 2.500 đồng/kg. Do giá quá rẻ, không có thương lái đến mua, bí xanh được chất thành đống bỏ tại rộng, người trồng bí ở các xã Đú Sáng, Mỵ Hòa, Nam Thượng, Kim Lập của huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cũng không buồn đem về cho gia súc ăn.
-
Giá bí xanh "chạm đáy" chỉ còn 1.500 đồng/kg, loại đẹp 2.000 - 2.500 đồng/kg, nông dân ở các xã Đú Sáng, Mỵ Hòa, Nam Thượng, Kim Lập của huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đang lâm vào tình cảnh "dở khóc, dở cười”.