Giá cao ngất ngưởng
-
Trong khi hàng trăm nhà bè trên lòng hồ Hòa Bình chọn hướng nuôi cá công nghiệp thì chị Xa Thị Sen, xóm Vôi, phường Thái Bình (TP. Hòa Bình) chọn hướng đi riêng. Chị nuôi cá lồng chỉ cho ăn cỏ, cá chậm lớn, tưởng như thu nhập bết bát, ai ngờ khi cá lớn lên khách hàng đến mua với giá cao.
-
Covid-19 khiến làn sóng bán khách sạn mạnh nhất 10 năm nhưng bên mua vắng bóng vì giá cao ngất ngưởng.
-
Ngoài lợn "chính sách" cấp cho hộ nghèo với giá "trên trời" thời gian qua, huyện Sốp Cộp (Sơn La) còn cấp dê giống địa phương cho người dân với giá cao ngất ngưởng.
-
Theo khảo sát của PV Dân Việt: Giá đào rừng phục vụ chơi Tết đến thời điểm này "rơi" vào tầm từ 1 đến 16 triệu đồng/gốc, cá biệt có gốc đẹp lên tới cả 40 triệu đồng. Gần đến Tết, đào rừng đã được các thương lái tranh thủ thu mua đổ về xuôi.
-
Trong khi lợn nuôi của người dân ở vùng đồng bằng giá đang rớt thảm hại, dồn ứ thì giống lợn bản địa của đồng bào người người Kor, ở thôn Quế, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng giá tại chỗ từ 120-130.000 đồng/kg hơi nhưng không dễ để mua.