Giả danh
-
Ngày 23/3, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phát đi cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế để lừa đảo dịp quyết toán thuế. Mục đích của bọn giả danh là chiếm đoạt tài sản. Tổng cục Thuế không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài ngành thuế thu thuế hộ.
-
Hiện nay, phương thức lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác ngày càng nhiều và tinh vi, trong đó lợi dụng niềm tin tín tưỡng, tôn giáo, mạo danh nhà sư để lừa đảo rất phổ biến.
-
Hai nghi phạm lừa đảo đã giả danh lãnh đạo tỉnh, lập tài khoản mạng xã hội rồi nhắn tin vay tiền cấp dưới...
-
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt và di lý thành công đối tượng sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
-
Tính và Lộc đến nhà 1 người phụ nữ tại Kon Tum và hù doạ rằng, người này bị "vong trẻ em" nhập nên đã xúi giục họ cúng giải với tiền công 16 triệu đồng.
-
Thời gian qua, nhiều khách hàng phản ánh việc nhiều số điện thoại lạ, giả danh nhân viên ngành điện thông báo nợ tiền điện hoặc vi phạm sử dụng điện, đe dọa cắt điện và yêu cầu cung cấp thông tin, đóng tiền…
-
Ngày 6/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng sử dụng email, giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện đối tượng tạo lập tài khoản gmail với tên đăng nhập và hình nền ảnh đại diện giống với lãnh đạo tỉnh.
-
Mặc dù bị mù cả 2 mắt, nhiều tiền án nhưng một đối tượng ở TP.Hà Nội đã giả danh là Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội để "chạy án".