Gia đình 3 đời ngụ ở đền Văn Thánh đã có nhà

Công Xuân Thứ ba, ngày 25/11/2014 14:32 PM (GMT+7)
Bình luận 0

img

3 mẹ con chị Thành

Riêng tiền xây nhà, ngoài khoản hỗ trợ theo qui định là 40 triệu đồng, huyện đang kêu gọi và vận đồng sự đóng góp từ các cá nhân và tổ chức hảo tâm. Dự kiến trong năm nay khởi công và hoàn tất việc xây nhà cho 3 mẹ con chị Thành.

img

Ngôi nhà tạm trong khuôn viên Đền Văn Thánh.

Như đã phản ánh, do nhiều nguyên nhân khách quan nên suốt 3 đời nay, chị Thành và người thân đã phải cư ngụ trong ngôi nhà tạm bợ và rách nát tại đền Văn Thánh, nơi được công nhận là Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh từ năm 1996. Hiện chị Thành đang sống cùng với 2 người con gái là Phạm Thị Dung (sinh 2001), học lớp 8 và Phạm Thị Hồng Hạnh (sinh 2003), học lớp 6, trường THCS Đức Chánh.     

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem