Giá heo hơi hôm nay 30/1: Nhích nhẹ lấy may đầu năm

30/01/2020 07:32 GMT+7
Giá heo hơi hôm nay 30/1, tức Mùng 6 Tết mặc dù tỷ lệ giao dịch còn thấp nhưng nhích nhẹ. Giá heo hơi miền Bắc tăng từ 500 đồng đến 1.000 đồng/kg, giá heo hơi miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên không có biến động.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng nhẹ

Tại một số khu vực ở Hưng Yên, Hà Nam giá lợn hơi có xu hướng tăng nhẹ, với mức tăng từ 500 đồng đến 1.000 đồng/kg. Một số tỉnh như Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình... giá heo hơi hôm nay ở mức 83.000 đồng/kg. Mức cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Phú Thọ có giá là 85.000 đồng/kg.

Một chủ trang trại ở huyện Kim Bôi (Hoà Bình) cho biết, hiện giá lợn hơi tại Hoà Bình đạt mức 85.000 đồng/kg, tăng nhẹ so với dịp trong Tết.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, heo hơi chủ yếu được giao dịch trong khoảng 82.000 - 84.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/1: Nhích nhẹ lấy may đầu năm - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay tại 3 miền không có nhiều biến động.

Khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay 30/1 cũng không có nhiều biến động so với mấy ngày trước Tết Nguyên đán. Heo hơi tại Đồng Nai dao động từ 80.000 - 81.000 đồng/kg, lượng heo xuất chuồng so với các địa phương khác nhiều hơn, nhưng theo các thương lái, các trại nuôi chỉ xuất heo bán lấy hên đầu năm, chưa muốn bán vội vì giá vẫn không cao lắm.

Một thương lái khu vực miền Đông Nam bộ chia sẻ: "Heo đẹp thì tăng thêm 1 giá so với trước Tết để lấy hên đầu năm, chứ cả người mua lẫn người bán cho đến mùng 5 tết vẫn chưa mặn mà lắm do thị trường chưa tăng. Nếu tăng, đã tăng từ hôm mùng 3 và 4 tết do người tiêu dùng mua làm cúng đưa tiễn ông bà. Hôm nay gần đi làm lại rồi, nhu cầu giảm, trong khi lượng thực phẩm dự trữ trong ngày tết có thể vẫn còn nên chợ ít người mua kẻ bán lắm".

Tại miền Tây giá heo hơi trong ngày hôm nay cũng đạt từ 80.000 - 82.000 đồng/kg. Các địa phương như Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang heo hơi hôm nay dừng ở giá 78.000 đồng/kg.

Nhập khẩu thịt heo của Philippines có thể không đổi vì chi phí thịt heo đắt đỏ

Theo Hiệp hội Các nhà nhập khẩu và Thương nhân thịt (Mita) Philippines, tổng khối lượng thịt nhập khẩu của quốc gia Đông Nam Á có thể không thay đổi trong năm ngoái vì giá thịt heo quốc tế tăng vọt, khiến các thương nhân giảm thu mua.

Chủ tịch hiệp hội Mita, ông Jesus C. Cham ước tính tổng nhập khẩu thịt của Philippines ổn định ở mức khoảng 850.000 tấn, nhưng việc thu mua các sản phẩm thịt heo đã giảm do sự gián đoạn gây ra bởi sự lây lan của dịch tả heo châu Phi (ASF).

Ông Cham cũng cho biết có thể nhập khẩu thịt gà đã tăng lên trong năm ngoái và khối lượng này đủ để bù đắp cho sự sụt giảm trong thịt heo nhập khẩu.

Tổng lượng thịt nhập khẩu của Philippines năm 2018 đạt gần 850.000 tấn do nhu cầu của các nhà chế biến nguyên liệu thô tăng. Sự cải thiện sức mua của người Philippines cũng thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt, theo Business Mirror.

Dữ liệu từ Cục Công nghiệp Động vật (BAI), một cơ quan trực thuộc của Bộ Nông nghiệp Philippines, cho thấy nhập khẩu thịt năm 2018 cao hơn 22,73% so với 691.462,564 tấn được ghi nhận trong 2017.

Chỉ số giá thịt thế giới của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đạt mức cao nhất là 191,6 điểm vào tháng 12/2019 khi sản xuất toàn cầu bắt kịp với sự gia tăng nhu cầu nhập khẩu, đặc biệt là từ các nước châu Á đã mất hàng triệu con heo do dịch ASF như Trung Quốc.

A.Vũ
Cùng chuyên mục