Giá hoa hồng chạm đáy trước Valentine, nông dân Mê Linh “khóc ròng”

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 13/02/2020 15:30 PM (GMT+7)
Đến làng hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) những ngày này, chúng tôi không còn thấy “nụ cười” của người trồng hoa nơi đây như trước nữa. Mt số chủ vườn ở đây cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) gây ra, khiến giá hoa hồng ở đây đã “chạm đáy” trước ngày lễ Valentine 14/2.
Bình luận 0

Gặp gỡ vợ chồng anh Phạm Dương Lệ, trú tại xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang chăm sóc vườn hồng có diện tích 2 mẫu của gia đình, anh Lệ cho biết: “Thời gian trước rằm tháng Giêng, giá các loại hoa đều ở mức cao, tuy nhiên mấy ngày gần đây giá hoa bán tại vườn bất ngờ xuống thấp, thảm hại nhất là hoa hồng, thời điểm này chỉ có 2.000 – 3.000 đồng/bông. Trong khi trước dịp Valentine ngày lễ tình nhân, giá hoa hồng thường tăng cao chóng mặt”.

img

Với diện tích 2 mẫu, gia đình anh Phạm Dương Lệ trồng các loại hoa hồng như: hồng Pháp, hồng đỏ, hồng sen,...nhưng thời điểm này giá hoa hồng đang "chạm đáy", khiến anh Lệ cũng như nhiều chủ vườn khác ở Mê Linh sốt ruột như ngồi trên lửa. Ảnh: Minh Ngọc. 

Nói về nguyên nhân giá hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng đột nhiên rớt giá thê thảm, anh Lệ chia sẻ: “Hiện tại đang có dịch virus Corona, học sinh, sinh viên đều được nghỉ học, mọi người hạn chế đến những nơi đông đúc, các chợ hoa thì vắng ngắt người mua, chẳng ai còn tâm trạng mà mua hoa hay chơi hoa nữa”.

Theo anh Lệ, để chăm sóc một vườn hồng thì người trồng phải bỏ ra rất nhiều công sức, từ kỹ thuật, điều kiện ánh sáng, phòng trừ sâu bệnh, hàng ngày phải thường xuyên chăm sóc, thu hoạch và cắt tỉa cho hồng tiếp tục ra hoa… “Nhưng với giá hoa hồng rẻ như hiện nay, chúng tôi chưa chắc đã thu về được số vốn bỏ ra ban đầu, nói gì đến lời lãi”, anh Lệ buồn rầu cho hay.

img

Với giá ban buôn hoa hồng tại vườn từ 2.000 - 3.000 đồng/bông thì người trồng hoa ở Mê Linh không thu về đủ số vốn bỏ ra ban đầu. Ảnh: Minh Ngọc.

Cũng rơi vào tình cảnh “lao đao” vì giá hoa tụt dốc không phanh, bà Nguyễn Thị Sáu, ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội), với 1,8 mẫu trồng hoa hồng Pháp cũng đang nóng ruột như ngồi trên đống lửa.

Thường ngày bà Sáu cung cấp hoa hồng cho các thương lái để xuất đi các tỉnh, một phần tiêu thụ tại các chợ hoa trong nội thành Hà Nội, giá bán 1 bông hoa hồng Pháp cách đây 5 ngày đạt từ 4.000 – 5.000 đồng/bông, những bông đẹp có giá 8.000 đồng/bông. Tuy nhiên mấy ngày trở lại đây, giá hoa hồng giảm chỉ còn một nửa khiến nhiều nhà vườn tại Mê Linh không khỏi chán nản.

img

img

Bà Nguyễn Thị Sáu cho biết: "Gia đình tôi còn hơn nửa diện tích hoa hồng Pháp chuẩn bị nở rộ mà giá thì tụt dốc không phanh, tôi như ngồi trên đống lửa". Ảnh: Minh Ngọc.

“Ngày 10 và 11/2 gia đình tôi cắt bán 5.000 bông hoa hồng Pháp, thương lái trả giá có 2.500 đồng/bông, rẻ chỉ bằng một nửa so với tuần trước nhưng đành phải bán vì hoa đang tới kỳ nở rộ. Với giá bán như hiện tại, nếu thu hết cả vườn gia đình tôi cũng không thu đủ số vốn bỏ ra ban đầu”, bà Sáu cho hay.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Dân việt, mặc dù sát ngày Lễ Tình nhân (Valentine) song hoạt động của chợ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh) diễn ra vắng vẻ, thưa thớt những cảnh mua bán. Theo một số chủ cơ sở kinh doanh hoa tại chợ Mê Linh, chợ hoạt động cả ngày và đêm. Trước đây việc mua bán, tiêu thụ hoa diễn ra rất tấp nập, nhưng từ lúc xuất hiện dịch cúm virus corona thì mọi thứ đình trệ, khiến các chủ cửa hàng kinh doanh hoa cũng gặp khó khăn. 

img

Bà Nguyễn Thị Xuyên, tỏ ra buồn bã vì giá hoa hồng đang quá rẻ. "Người nông dân chăm sóc vất vả vườn hoa cả năm, nay giá bỗng nhiên sụt giảm mạnh, thôi thì bán được bông nào hay bông đó!", bà Xuyên thở dài nói. Ảnh: Minh Ngọc.  

Trò chuyện với bà Nguyễn Thị Xuyên, xã Mê Linh, đang phân loại từng bông hoa hồng tại chợ, bà Xuyên cho biết: “Sáng nay tôi vừa xuống vườn cắt 300 bông hồng đem lên đây ngồi bán, ai mua buôn cũng bán, mua lẻ cũng xong. Mong có người mua cho là tốt lắm rồi”.

img

Chị Hoa, chủ cửa hàng hoa tại chợ Mê Linh cho biết: "Những bông hoa này được bày bán từ sáng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai hỏi mua". Ảnh: Minh Ngọc.

Là chủ cửa hàng bán hoa tươi tại chợ hoa Mê Linh đã nhiều năm, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Cùng thời gian này năm trước, tôi xuất bán vài nghìn bông hoa hồng mỗi ngày, nhưng năm nay mỗi ngày chỉ bán được vài trăm bông dù đã sát ngày Lễ Tình nhân”.

img

Tại cửa hàng của chị Hoa, những đơn hàng được đặt trước cho ngày lễ Valentine 14/2 bắt đầu được chuyển đi, tuy nhiên theo chị Hoa, số lượng đơn đặt hàng chỉ lẻ tẻ có vài khách, khiến doanh thu tháng này của cửa hàng giảm mạnh. Ảnh: Minh Ngọc. 

img

Dịch viêm phổi cấp do virus corona diễn biến phức tạp khiến mọi hoạt động bị ảnh hưởng, trong đó giá hoa hồng tại Mê Linh bị giảm mạnh. Ảnh: Minh Ngọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem