Gia Lai: Diễn biến bất ngờ vụ bãi cát lậu 2.500m3

Trần Hiền Thứ hai, ngày 07/01/2019 09:11 AM (GMT+7)
UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) vừa có báo cáo về bãi cát lậu được phát hiện trên địa bàn. Theo đó, khối lượng cát lậu chỉ còn 1.200m3, giảm đến 1.300m3 so với biên bản được lập trước đó vài ngày.
Bình luận 0

Theo báo cáo ngày 29.12.2018 của UBND huyện Mang Yang, bãi tập kết cát nói trên nằm bên sông Ayun, thuộc địa giới hành chính xã Lơ Pang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một máy bơm và đầu bơm, một xe ben, 2 đống cát có khối lượng 1.200m3. Trong khi đó, tại biên bản lập ngày 27.12.2018, Phòng TNMT huyện xác định khối lượng cát lậu là 2.500m3.

img

Một trong 2 bãi tập kết tại đại "công trường" khai thác cát trái phép cát

Cũng theo báo cáo của huyện, các đối tượng đã tận dụng cát pha đất tại một số nương rẫy khu vực xung quanh để đổ xuống sông rửa đất, sau đó bơm lên bờ và vận chuyển đi. Cũng tại hiện trường điểm khai thác cát này có rất nhiều hố sâu bị múc lên nham nhở.

Giải thích với PV về việc chênh lệch tới 1.300m3 cát, bà Phan Thị Ngọc Phượng – Phó trưởng Phòng TNMT huyện Mang Yang, cho biết: “Vì ngày đầu tiên lập biên bản chỉ ước lượng bắt mắt thường nên không thể chính xác, sau đó chúng tôi đã tiến hành đo đạc lại và khối lượng cát chỉ có 1.200m3".

img

Biên bản trước đó thể hiện khối lượng cát lậu là 2.500m3

Liên quan đến trách nhiệm của xã Lơ Pang trong việc để cát tặc mở đường, khai thác lậu với quy mô lớn, PV đã trao đổi với ông Lê Lợi – Bí thư Đảng ủy xã.

Ông Lợi cho hay: “Việc san lấp đường xã không biết, họ thông qua dân, mua đất của dân và lén lút làm chứ không thông qua xã. Những đối tượng mua đất của dân, tự ý mở đường xã cũng không nắm được. Thực ra người dân họ cũng biết nhưng không nói. Người dân ở đây cũng không báo mà chỉ nói có các đối tượng xăm trổ, hù dọa. Thời gian tới, xã sẽ kiến nghị tăng cường lực lượng Công an huyện xuống chứ xã không dám làm và làm cũng không nổi".

                        img

Đất của người dân bị múc nham nhở

Như Dân Việt đã phản ánh, ngày 27.12.2018, đoàn liên ngành của UBND huyện Mang Yang phát hiện một bãi cát lậu khổng lồ tại khu vực giáp ranh giữa xã Lơ Pang và xã Đăk Ya, tạm giữ tang vật và các phương tiện liên quan. Trước đó, chính quyền xã Lơ Pang không hay biết gì về việc khai thác, tập kết cát trái phép tại đây.

Được biết theo chỉ đạo của UBND huyện Mang Yang, Công an huyện đang phối hợp Phòng TMTN và chính quyền xã Lơ Pang khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem