Gia Lai: Sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản, nông dân tăng nhanh thu nhập

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 06/08/2020 15:00 PM (GMT+7)
Tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do các cấp Hội phát động, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị nông sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao giá trị sản phẩm.
Bình luận 0

 Qua đó, số hộ nông dân huyện Phú Thiện có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm đã tăng gấp 3 lần so với năm 2016.

Sản xuất theo chuỗi, nông dân Phú Thiện tăng nhanh thu nhập - Ảnh 1.

Nhờ tham gia mô hình trồng rau an toàn, gia đình anh Hoàng Văn Thủy (phải) ở tổ 10, thị trấn Phú Thiện đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Đinh Yến

Ông Nguyễn Văn Thắng -Chủ tịch Hội ND huyện Phú Thiện cho biết: Hội ND huyện Phú Thiện hiện có 10 Hội cơ sở xã, thị trấn, 130 chi hội với gần 10.000 hội viên.

Để giúp nông dân có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất, trong 3 năm qua, Hội ND huyện Phú Thiện đã mở 77 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 8.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT huyện giải ngân gần 130 tỷ đồng cho khoảng 3.000 lượt hộ vay thông qua 115 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trong 3 năm qua, bình quân mỗi năm, Hội ND huyện Phú Thiện có hơn 2.000 hội viên, hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm khoảng 20% tổng số hội viên, nông dân trên địa bàn.

Qua bình xét, đã có 1.800 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã làm thay đổi tư duy của người nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa lớn có liên kết, liên doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chú trọng đến chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

"Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình như: Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake), Hợp tác xã Cá giống Đức Thắng (xã Ia Peng)… Hay các hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu như: ông Phạm Văn Khánh (xã Ia Ake), ông Hoàng Văn Tờ (thị trấn Phú Thiện), bà Phạm Thị Soa và ông Trần Văn Tạm (xã Ia Sol), ông Phạm Văn Hữu (xã Ayun Hạ)... Mỗi năm, mỗi hộ trên đã tạo việc làm cho 10 - 20 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Họ là những tấm gương sáng, có sức lan tỏa và thu hút mọi người cùng tham gia để làm giàu, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp" -ông Thắng bày tỏ.

Để nông dân hăng hái tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thời gian tới, Hội ND huyện Phú Thiện sẽ chú trọng xây dựng các chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ cho hội viên, nông dân, nhất là hỗ trợ vốn, tìm kiếm thị trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế điển hình, phù hợp với mỗi địa phương…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem