Già làng
-
Huyện Than Uyên (Lai Châu) hiện có 120 người có uy tín là trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ. Thời gian qua, người có uy tín ở Than Uyên đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cơ sở.
-
Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội truyền thống đã được người có uy tín lưu giữ và phát huy, điển hình như Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông, hát Then của dân tộc Tày, hát Song Hao của dân tộc Nùng, hát Sình Ca của Dân tộc Cao Lan, nhà Gươl của người Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế...
-
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhiều người có uy tín là tấm gương sáng, có nhiều đóng góp tích cực cả về công sức, tiền của, ngày công lao động, hiến đất... cho địa phương để xây dựng trường học, nhà văn hóa, làm đường nông thôn mới...
-
Thời gian qua, những "Cây cao – bóng cả" trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Châu (Sơn La) đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng.
-
Được ví như cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò, vị thế của mình trong việc vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
-
Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng có vai trò quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.
-
Tỉnh Sơn La luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, qua đó phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân.
-
Sinh ra tại miền núi cao thuộc thôn Tà Lang, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng, từ thuở ấu thơ, già làng ALăng Mỹ (64 tuổi) đã gắn bó với những tiếng đàn Ta lư đằm thắm, trữ tình.
-
Tình trạng sang nhượng, cầm cố đất đai, vườn điều (gọi tắt là bán điều non) có xu hướng nở rộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chính quyền tỉnh Bình Phước đã chủ trương phát huy vai trò của già làng, trưởng bản nhằm chấn chỉnh tình trạng này.
-
Vai trò người có uy tín trong cộng đồng ở vùng Nông thôn Tây Bắc như huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đang được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chú trọng, phát huy...