Giả vẫy xe đi nhờ, cướp giết hiếp rồi chôn xác

Thứ ba, ngày 17/09/2013 10:30 AM (GMT+7)
Chị Phượng tri hô nên đối tượng Vì Văn Tới đã dùng dây đeo máy tính xách tay siết mạnh vào cổ khiến chị tử vong. Sau đó, Tới đã thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp toàn bộ tài sản của chị Phượng.
Bình luận 0
Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp đối tượng Vì Văn Tới (27 tuổi), trú tại bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Nạn nhân là chị Hà Thị Phượng (sinh năm 1986) trú tại bản Nặm Pút, xã Phiêng Cằm (huyện Mai Sơn), giáo viên mầm non điểm trường bản Pa Nó, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13.9, sau khi dạy học xong, chị Hà Thị Phượng đi về nhà thì gặp Vì Văn Tới. Thấy Tới vẫy xe đi nhờ, chị Phượng dừng xe thì bị Tới dùng hai tay túm cổ, rồi kéo thẳng xuống ta luy âm cách mặt đường khoảng 20m và dọa dẫm bắt chị đưa tiền. Chị Phượng tri hô nên đối tượng Vì Văn Tới đã dùng dây đeo máy tính xách tay siết mạnh vào cổ khiến chị tử vong. Sau đó, Tới đã thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp toàn bộ tài sản của chị Phượng gồm xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động, giấy tờ xe rồi mang xác chị Phượng chôn ở gần đó.

Kiều Thiện (Kiều Thiện)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem