Gần 2 vạn con cá chép Việt được thả tại bến đò Liên Huy, xã Gia Thịnh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Cây thị cổ thụ hơn 700 năm được trồng tại đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), cành lá vẫn mọc xanh tốt, tán cây xòe rộng gần 20 mét. Cây thị cổ này được công nhận cây Di sản Việt Nam năm 2016.
Hai ngày nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4, khiến hơn 600ha lúa mùa bị ngập trong nước.
“Ngày đầu hai em đến trường nhưng không may xảy ra va chạm giao thông khiến em Đ.M.H (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn) tử vong, một học sinh khác bị thương”, bà Bùi Thị Hòa-Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) xác nhận với Dân Việt.
Chợ đầu mối được đầu tư 15 tỉ đồng, với mục đích thu mua nông sản giúp nông dân các xã Gia Tiến, Gia Thắng, Gia Phương, Gia Tân…(huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Nhưng suốt 5 năm qua, chợ đầu mối luôn “cửa đóng then cài” khiến người dân bức xúc.
Xã Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, kể từ đó đến nay người dân nơi đây phải chịu khổ vì mùi hôi, thối nồng nặc từ rác thải sinh hoạt…
Hơn 100 hộ dân xã Gia Lạc (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) nhiều năm nay luôn sống trong tình cảnh “khát” nước sạch sinh hoạt. Trước đó, xã Gia Lạc đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2018.
Bằng kỹ thuật cắt cành để ép cho na ra quả gối vụ từ thân cây, một số nông dân ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) đã có thu nhập cả trăm triệu đồng/1ha.