• (Dân Việt) - Bọn tội phạm là sử dụng loại xe 15 chỗ ngồi chạy trên đường giả vờ đón khách rồi cưỡng đoạt tài sản.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Đỗ Nguyên Vũ ở huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp phản ánh: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra một số vụ cưỡng đoạt tài sản.
  • Trong lúc giả vờ kiểm tra, đợi sơ ý của chủ nhà, đối tượng nhanh tay bóc nhãn mác của đại lý kinh doanh gas ghi trên bình gas. Rồi dán số điện thoại mới lên bình gas cũ.
  • Bạn có biết điều gì sẽ khiến các chàng trai cảm thấy không hài lòng nhất về bạn không? Dưới đây là những liệt kê khiến bạn trở nên nhạt nhoà trong mắt người ấy.
  • Dân Việt - Sáng 18.10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết vừa ra lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tên Phạm Đình Khải (20 tuổi), trú xóm 2 xã Quỳnh Bá về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
  • Hai mẹ con vào cổng chợ, lân la đến chiếc xe ga vờ như quên chìa khóa. Lan cậy yên xe, nói con gái thò tay vào lấy trộm ví bên trong có 24 triệu đồng và 380 USD.
  • Đại cho rằng anh Đồng có ý đồ xấu, giả vờ đi đại tiện để vào vườn ăn trộm trái cây nên hai bên đã xảy ra cự cãi và xô xát. Trong lúc anh Đồng bỏ chạy, Đại dùng mũ cối ném vào lưng làm anh Đồng ngã xuống.
  • Người này thường giả vờ đến quán uống nước nhiều ngày để tạo mối quan hệ, sau đó nói điện thoại của mình hết tiền, mượn điện thoại của nhân viên quán để gọi bạn đến, rồi nhảy lên xe chạy mất.
  • Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) vừa ra quyết định loại 8 VĐV cầu lông của Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia vì đã có hành vi thi đấu giả vờ thi đấu tại Olympic 2012 vào ngày 31.7 (giờ địa phương).
  • Một nghiên cứu mới công bố tiết lộ ¼ phụ nữ thừa nhận lên đỉnh giả mỗi lần “lâm trận”. Tiết lộ thú vị trên nằm trong những số liệu thống kê trên chuyên mục Khảo sát Great Male Survey 2012 của trang AskMen.com.