Giải báo chí Quốc gia: 14 năm chưa có giải Đặc biệt

Thành An - Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 15/06/2020 16:21 PM (GMT+7)
Chiều nay (15/6), chia sẻ với báo giới, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, mặt bằng chung các tác phẩm được chọn vào chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV là tiêu biểu về nội dung, hình thức. Tuy nhiên, qua 14 năm, Giải chưa có tác phẩm đặc biệt nào được vinh danh.
Bình luận 0

Thông tin từ Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV – năm 2019 cho biết, Hội đồng Chung khảo Giải năm nay đã chấm 140 tác phẩm thuộc 11 loại giải báo chí, được lựa chọn từ 1602 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo.

Giải năm nay có hơn 110 đơn vị cấp hội, 230 cộng tác viên, tham dự 11 loại giải; trong đó có 52 đơn vị Liên chi hội và Chi hội trực thuộc; 59/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham dự.

Điều này cho thấy các cấp Hội và hội viên trong cả nước đã ngày càng thật sự quan tâm đến Giải báo chí Quốc gia.

Theo Hội đồng Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV – năm 2019, mặt bằng chất lượng chung các tác phẩm dự Giải đồng đều hơn, nhất là sự vươn lên của các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.

Giải báo chí Quốc gia 14 năm chưa có giải Đặc biệt - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi chia sẻ, các tác phẩm báo chí muốn đạt được giải Đặc biệt thì cần phải có nhiều yếu tố xuất sắc, nổi trội.

Nhiều bài viết có tính phát hiện tốt, phản ánh những vấn đề nóng bỏng, được dư luận quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn những hạn chế, cần được khắc phục, nhất là về chất lượng.

Các tác phẩm báo in tham dự Giải chưa có nhiều sáng tạo, đột phá. Nhóm bình luận, các tạp chí, nhất là tạp chí khối Đảng tham gia tương đối ít, còn thiếu dấu ấn, không có xã luận.

Bên cạnh đó, thể loại ký báo chí còn ít, thiếu vắng phóng sự viết về văn hoá; ảnh báo chí vẫn còn ít, chưa phản ánh đúng đời sống ảnh báo chí…

Theo ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Giải báo chí Quốc gia qua 14 năm chưa có giải đặc biệt, chưa nhìn thấy những tác phẩm thật sự xuất sắc, nổi trội để chấm giải đặc biệt.

Ông Trần Bá Dung – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, những tác phẩm xuất sắc thì được giải A, nhưng nổi trội thì chưa có.

Giải đặc biệt dành cho tác phẩm nổi trội và xuất sắc nhất trong các tác phẩm bầu giải A. Sau khi có giải A, Hội đồng sẽ họp thống nhất có giải A hay không, năm nay chưa có tác phẩm nổi trội.

Giải báo chí Quốc gia 14 năm chưa có giải Đặc biệt - Ảnh 1.

Năm nay, 2 loại hình không có giải A là ảnh báo chí và phát thanh.

Nói thêm về việc này, ông Hồ Quang Lợi nhận định, một tác phẩm đạt giải Đặc biệt cần có những yếu tố sau:

Có tính phát hiện, truyền tải được thông điệp quan trọng trong cuộc sống. Một tác phẩm vừa đạt cả nội dung tốt, vừa có tính thể hiện hình thức, nghệ thuật báo chí phải rất cao. Tác phẩm đó lại thể hiện được tính chiến đấu, bảo vệ cái tốt hoặc phê phán tiêu cực.

"Năm nay có nhiều tác phẩm tốt, tuy nhiên chưa ở mức để trao giải Đặc biệt được" – ông Lợi nhìn nhận.

Năm nay, thông tin từ Hội đồng Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV – năm 2019, trong số 140 tác phẩm được vào chung khảo, Hội đồng đã chấm chọn được 103 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm: 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C, 32 giải Khuyến khích.

Cũng thông tin về các tác phẩm, ông Hồ Quang Lợi Năm nay, 2 loại hình giải không có giải A là ảnh báo chí và phát thanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem