Giải cứu doanh nghiệp

  • Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, trong đó kiến nghị cần nới room tín dụng thêm 1% tại thời điểm then chốt hiện nay để bổ sung thêm nguồn vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cao điểm tháng 12/2022 và trước Tết Quý Mão 2023.
  • Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) và đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 5%. Cùng với đó là giảm tiền thuê đất, miễn phí công đoàn, chậm nộp BHXH... để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
  • Giãn nợ, giảm lãi được coi như 'máy trợ thở' cứu doanh nghiệp ảnh hưởng bởi Covid-19. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng, ngân hàng sẽ “trợ thở” vô điều kiện cho khách hàng.
  • Giãn nợ, giảm lãi được coi như 'máy trợ thở' cứu doanh nghiệp ảnh hưởng bởi Covid-19. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng, ngân hàng sẽ “trợ thở” vô điều kiện cho khách hàng.
  • Nếu bệnh dịch trong nước có thể kiểm soát ngay trong tháng 4 hoặc cùng lắm đến hết quý II thì phản ứng chính sách nên mang tính “hỗ trợ”. Tuy nhiên, nếu bệnh dịch kéo dài hơn (đến quý III hoặc hết năm 2020), Chính phủ cần tính tới các biện pháp can thiệp mạnh mẽ hơn mang tính “giải cứu”.
  • Bộ Lao động, Thương Binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất ba nhóm giải pháp hỗ trợ để cứu cả người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
  • Chuyện không có gì mới sao phải giải cứu. Thì đáng lẽ giải cứu lâu rồi, nay rất hay là họp DN và Thủ tướng thì Thủ tướng chủ động đặt vấn đề đúng tầm mức: Năm nay là năm giảm phí cho DN và lập tức ký ngay chỉ thị 20 ngay khi đang họp.