Thứ ba, ngày 09/12/2025 11:00 GMT+7

Giải ngân đầu tư công của Quảng Ngãi dự kiến tháng cuối năm 2025 tăng thêm 17%

Công Xuân Thứ ba, ngày 09/12/2025 11:00 GMT+7
Dự kiến đến hết năm 2025, giải ngân đầu tư công của Quảng Ngãi ước đạt 80% kế hoạch Trung ương giao, tăng thêm khoảng 17% so với thời điểm cuối tháng 11 và tăng 26,3% so với 2 tháng trước đó.

2 tháng cuối năm giải ngân tăng 26,3%

Sáng 9/12, theo thông tin PV Dân Việt, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2025 cho HĐND tỉnh.

Một hạng mục của dự án đầu tư công ở Quảng Ngãi. Ảnh: CP

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương giao 8.184 tỷ đồng; địa phương giao là 8.526 tỷ đồng (cao hơn so với Trung ương giao là 341 tỷ đồng, gồm ngân sách địa phương 5.432 tỷ đồng và Trung ương 3.093 tỷ đồng).

Cần rõ vai trò người đứng đầu khi tốc độ giải ngân "ì ạch"

Tính đến ngày 30/11/2025, kết quả giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 63% kế hoạch vốn Trung ương giao, cao hơn mức trung bình chung của cả nước (61%) và dự kiến đến hết năm 2025, đạt khoảng 80% kế hoạch vốn Trung ương giao.

Dự kiến đến ngày 31/1/2026, nếu tính theo kế hoạch vốn thực nguồn, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi đạt 91,4% (so với kế hoạch vốn Trung ương giao đầu năm là 6.886,5 tỷ đồng) và đạt 87% kế hoạch vốn Trung ương giao bổ sung trong năm (7.203,5 tỷ đồng, gồm 317 tỷ đồng mới giao cho tỉnh trong tháng 10/2025).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang (phải) trong một lần kiểm tra hiện trường dự án đầu tư công trên địa bàn. Ảnh: ĐX

Số vốn còn lại không giải ngân được là 969 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào nguồn vốn Trung ương, gồm vốn mới giao cho tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 10/2025 là 267 tỷ đồng (117 tỷ đồng dự án các trường biên giới, 150 tỷ đồng dự án Quốc lộ 24B).

Vốn thực hiện các CTMTQG còn khoảng 602 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương thực hiện các CTMTQG và vốn ODA không còn nhu cầu là 99 tỷ đồng….

Tính đến ngày 30/11/2025, kết quả giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 63% kế hoạch vốn Trung ương giao, cao hơn mức trung bình chung của cả nước (61%) và dự kiến đến hết năm 2025, đạt khoảng 80% kế hoạch vốn Trung ương giao. Ảnh: ĐX

Đối với giải ngân nguồn vốn kéo dài của năm 2024, theo chính quyền Quảng Ngãi tính đến cuối tháng 11/2025, được khoảng 1.236 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch.

Dự kiến đến hết năm 2025, giải ngân khoảng 2.012 tỷ đồng, đạt 91,0% kế hoạch, trong đó vốn CTMTQG là 294 tỷ đồng, vốn bố trí các dự án là 1.718 tỷ đồng.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng trong 1 lần báo cáo kết quả giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: ĐX

Số vốn kéo dài còn lại không giải ngân hết là 195,8 tỷ đồng, trong đó Vốn CTMTQG còn 129 tỷ đồng (được kéo dài qua năm 2026); vốn bố trí cho các dự án không còn nhu cầu vốn do hết nhiệm vụ chỉ là 66,8 tỷ đồng….

Những vướng khó dẫn đến giải ngân thấp hơn kế hoạch

Đại diện chính quyền Quảng Ngãi nhìn nhận bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, thì trong thời gian đầu việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp đã gây lúng túng trong triển khai.

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của cấp huyện, thị, thành cũ gặp khó khăn khi khối lượng tổng hợp rất lớn, nhiều đầu mối và nhiều nội dung phát sinh cần nghiên cứu hướng xử lý. Ảnh: CX

Công tác bàn giao, rà soát, đối chiếu số liệu cần nhiều thời gian; một số dự án phải tạm dừng để đánh giá lại hiệu quả, tính cần thiết.

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của cấp huyện, thị, thành cũ gặp khó khăn khi khối lượng tổng hợp rất lớn, nhiều đầu mối và nhiều nội dung phát sinh cần nghiên cứu hướng xử lý.

Công tác bồi thường GPMB dù đã được chú trọng và đẩy mạnh ngay từ đầu năm, nhưng vẫn là “nút thắt” tại không ít dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh. Ảnh; ĐX

Công tác bồi thường GPMB dù đã được chú trọng và đẩy mạnh ngay từ đầu năm, nhưng vẫn là “nút thắt” tại không ít dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng trong 1 lần kiểm tra hiện trường dự án đầu tư công đang triển khai tại địa bàn. Ảnh: CP

Một số chính quyền cơ sở còn thiếu nhân lực trong lĩnh vực địa chính - đất đai để đẩy nhanh các thủ tục về bồi thường GPMB; thời tiết diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, bão, lũ dẫn đến nhiều công trình, hạng mục phải tạm dừng, hoặc thi công cầm chừng để bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.