Giải thể Trung tâm giống vật nuôi, hàng chục tỷ đồng... "phơi sương" 

Ngô Hùng Thứ sáu, ngày 07/06/2019 13:16 PM (GMT+7)
Là dự án do Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, Trung tâm Giống vật nuôi cơ sở 2 tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê được xây dựng trên diện tích hơn 44ha đất “bờ xôi ruộng mật”. Tuy nhiên, khi đang hoạt động hiệu quả, không hiểu sao trung tâm bị giải thế khiến hàng chục tỷ đồng nằm "phơi sương".
Bình luận 0

img

Trung tâm Giống vật nuôi cơ sở 2 bỏ hoang nhiều tháng nay. Ảnh Ngô Hùng

Theo tìm hiểu của Dân Việt, ngày 31/10/2012, UBND tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trại giống gia súc, gia cầm thuộc dự án Nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Theo quyết định này, tổng mức đầu tư của dự án là trên 25 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 20 tỷ đồng, vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trên 5,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 - 2015. Chủ đầu tư dự án là Trung tâm Giống vật nuôi Phú Thọ (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ).

Để phục vụ cho dự án, UBND huyện Cẩm Khê đã thu hồi hơn 44.000m2 đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản của hơn 200 hộ trên địa bàn. Riêng phần bồi thường, giải phóng mặt bằng là gần 2,5 tỷ đồng. 

img

Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải thể Trung tâm Giống vật nuôi. Ảnh Ngô Hùng

Trung tâm Giống vật nuôi cơ sở 2 được xây dựng với nhiệm vụ bảo tồn và cung cấp các sản phẩm về giống cho bà con nông dân và các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn trên địa bàn tỉnh.  

Sau một thời gian hoạt động, được đánh giá có hiệu quả thì bất ngờ, ngày 23/8/2018, UBND tỉnh Phú Thọ lại có Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Giống vật nuôi thuộc Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ, bàn giao đất và các tài sản gắn liền với đất cho UBND huyện Cẩm Khê quản lý sử dụng. 

Có mặt tại Trung tâm Giống vật nuôi cơ sở 2, chúng tôi không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cảnh cả một khu đất rộng lớn, đã được xây dựng cơ sở vật chất khang trang, giờ bỏ hoang tiêu điều. 

img

img

Cảnh tiêu điều khiến bất kỳ ai trông thấy cũng không khỏi xót xa. Ảnh Ngô Hùng

“Trước đây, trên nền đất của trung tâm là ruộng đồng tươi tốt của người dân. Khi nhà nước có chủ trương thu hồi để thành lập trung tâm giống, chúng tôi ngay lập tức đồng ý với hy vọng có công ăn việc làm, cũng như con giống tốt phục vụ chăn nuôi dù tiền đền bù giải phóng mặt bằng chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động cầm chừng, trung tâm giống ngừng hoạt động khiến người dân vô cùng thất vọng và tiếc nuối khi hàng chục ha đất bị bỏ hoang và hàng chục tỷ đồng của nhà nước bị phơi sương, phơi nắng như vậy” - ông Lê Văn Chiến ở khu Đồng Phai, xã Văn Khúc bày tỏ. 

Còn theo ông Phạm Anh Tuấn ở khu Xóm Đình, xã Văn Khúc, khi có chủ trương của nhà nước về việc thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Giống vật nuôi cơ sở 2, gia đình ông đã bị lấy hơn 1 sào đất, với số tiền được hỗ trợ khoảng 16 triệu đồng. Nhưng nay dự án giải thể, đất đai và công trình bị bỏ hoang. Trong khi đó, người dân lại không có đất canh tác. 

“Tôi đề nghị tỉnh Phú Thọ cần nhanh chóng có phương án giải quyết vấn đề này. Nếu không cần xem xét giao lại đất cho người dân canh tác sản xuất”, ông Phạm Anh Tuấn kiến nghị. 

img

Ông Hà Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Văn Khúc. Ảnh Ngô Hùng

Trao đổi với Dân Việt, ông Hà Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Văn Khúc cho biết: UBND huyện Cẩm Khê sau khi nhận bàn giao công trình Trung tâm Giống vật nuôi đã giao UBND xã Văn Khúc chịu trách nhiệm trông coi bảo vệ. Hiện tại, xã đang thuê 1 người trông coi với số tiền 3 triệu đồng/tháng, tiền này do UBND huyện Cẩm Khê chi trả.

Còn theo ông Nguyễn Hoàng Long, Chánh văn phòng UBND huyện Cẩm Khê cho biết, đây là dự án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi giải thể đã giao cho UBND huyện Cẩm Khê quản lý sử dụng. Tuy nhiên, huyện không thể duy trì trung tâm giống này được. Huyện nhận bàn giao cơ sở vào thời điểm có dịch bệnh gia súc, gia cầm nên chưa kêu gọi được cá nhân, đơn vị nào vào thuê. Không những thế, vị trí đất ở đây không thuận tiện để kêu gọi các doanh nghiệp vào xây dựng nhà máy sản xuất. Hiện tại, huyện vẫn đang bàn bạc phương án để giải quyết số đất và tài sản này. 

"Trung tâm giống vật nuôi khi được triển khai đã phần nào phát huy được hiệu quả tốt khi vừa có lãi, vừa góp phần an sinh tốt khi người nông dân mua được giống tốt, giá thành rẻ khi được trợ giá. Tuy nhiên, do chủ trương sáp nhập và giải thể nên Trung tâm Giống vật nuôi này phải dừng hoạt động", ông Từ Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem