Giám đốc Công an
-
Trụ sở mới của Công an tỉnh Quảng Ninh được xây dựng tại phường Hồng Hà, TP.Hạ Long với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, sẽ hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 8/2025.
-
Sau một tháng nhận quyết định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đại tá Thân Văn Hải đã nhận quyết định giữ chức vụ Đảng tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc vào chiều qua (1/3).
-
Cùng với việc được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ đại tá lên Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Bùi Quang Thanh đã nhận quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định chức vụ Đảng.
-
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ thông tin hành khách bị một nhà xe "chặt chém", đuổi xuống giữa đường và bị hành hung.
-
Tối 16/1, một người thợ nề ở Hà Tĩnh uống “quá chén” đã bị lạc đường, trong lúc kiểm tra đột xuất tổ công tác làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong-Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhờ một cán bộ gọi vợ của người thợ đến đưa về để đảm bảo an toàn.
-
Xác định nghi can cướp tiền của nhân viên cây xăng đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng này.
-
Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết, vụ đối tượng kề vật giống liềm vào cổ chủ cây xăng để cướp tiền là đặc biệt nghiêm trọng, đích thân Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hiện Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng để truy bắt đối tượng.
-
Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc xét tặng, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Thanh Hà, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, hiện ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
-
Chiều 27/10, Đại tá Trần Văn Dương và Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên và khen thưởng Đại úy Lý Đăng Khoa, cán bộ Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ bị thương khi trấn áp tội phạm.
-
Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức diễn tập thực binh phương án “Chống khủng bố tấn công mạng; giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, dẹp bạo loạn; đánh khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, xử lý cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ” năm 2023.