Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế

03/07/2021 18:58 GMT+7
Tân Chủ tịch UBND TP.Huế từng giữ chức Trưởng Phòng Tổng hợp- Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Ngày 3/7, HĐND TP.Huế khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để thống nhất các vấn đề về công tác nhân sự và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND TP.Huế quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Hải Minh, vì ông Minh đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế - Ảnh 1.

Ông Võ Lê Nhật phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế. Ảnh: VPUBND TP.Huế.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.Huế đã giới thiệu HĐND TP.Huế bầu bổ sung ông Võ Lê Nhật- Phó Bí thư Thành ủy Huế, vào chức danh Chủ tịch UBND TP.Huế, khóa XIII nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP.Huế đối với ông Võ Lê Nhật, với 43/43 phiếu đồng thuận (tỷ lệ 100%).

Ông Võ Lê Nhật (SN 1977, quê quán phường An Đông, TP/Huế) có trình độ chuyên môn thạc sĩ quy hoạch - kiến trúc, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP.Huế. Ảnh: VP.UBND TP.Huế.

Ông Võ Lê Nhật từng giữ chức Trưởng Phòng Tổng hợp- Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Lê Nhật cho biết sẽ học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể UBND TP.Huế xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục