Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất ở Yên Bái bị bắt

02/03/2021 07:18 GMT+7
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Bình cùng 2 thuộc cấp, 1 cán bộ địa chính xã để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tạ Duy Hiển (SN 1981), Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình (Yên Bái); ông Hoàng Trung Kiên và bà Địch Thị Thủy, cùng là viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình; ông Lương Công Vũ (SN 1988), công chức địa chính - xây dựng xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.

Bắt Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất cùng nhiều thuộc cấp ở Yên Bái - Ảnh 1.

Trung tâm quỹ đất nơi giám đốc cùng 2 thuộc cấp đang công tác

Theo thông tin, 4 người trên bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng từ ngày 26/2 để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Vụ việc xảy ra vào tháng 12/2020.

Ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan công an, UBND huyện Yên Bình đã Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ công tác đối với các trường hợp trên trong ngày 26/2.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo NLĐ
Cùng chuyên mục