• Một số địa phương vùng núi đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Cụ thể, Mù Cang Chải (Yên Bái) giảm tới 12,5 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) rét hơn 10,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét nhất xuống còn 9,7 độ C.
  • Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu và biến tính, khiến thời tiết tốt hẳn. Ban ngày trời nắng hanh, độ ẩm giảm thấp từ gần trưa về chiều. Đêm và sáng trời rét nhẹ, vùng núi trời rét sâu hơn.
  • Chiều tối và đêm ngày 15.10, một đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh từ phía bắc đã tăng cường xuống miền Bắc nước ta, gây mưa, mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ các tỉnh thành đang giảm thấp.
  • Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa lạnh khô đang suy yếu chậm. Thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng hanh, độ ẩm giảm thấp từ trưa về chiều.
  • Theo tin từ Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm vẫn đảm bảo cân đối cung-cầu gạo và có gạo để gối đầu cho năm 2014.
  • Dân Việt - Giá vàng trong nước sáng nay (15.5) đã giảm về quanh 41,25 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, vàng hiện giảm khoảng 100.000 đồng/lượng trên chiều bán ra.
  • Dân Việt - Dự báo đợt rét nàng Bân này còn kéo dài khoảng 2-3 ngày tới. Từ ngày 15.4 trở đi không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu dần khiến nhiệt độ tăng trở lại, tiết trời chỉ còn lạnh rét nhẹ vào đêm và sáng sớm.
  • Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc vào ngày 10.4 chưa kịp suy yếu, nay có thêm một đợt gió mùa đông bắc mới sắp tăng cường xuống Bắc Bộ, gây thời tiết tiếp tục lạnh rét khoảng 3-4 ngày nữa.
  • Dân Việt - Sáng sớm nay (10.4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông. Nhiệt độ đang giảm thấp.
  • Đợt không khí lạnh tăng cường sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm thấp, chỉ còn 13-15 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt rét cuối cùng trước khi chuyển sang mùa hè.