• (Dân Việt) - Sáng 24-1, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị khoa học truyền thông về giáo dục sức khỏe toàn quốc lần đầu tiên.
  • (Dân Việt) - Đây là mô hình xử lý bụi do Công ty cổ phần Công nghệ thân thiện môi trường Bách Khoa thiết kế, nhằm giảm thiểu các tác hại đối với sức khỏe và môi trường, có công suất 1.000m3/giờ.
  • (Dân Việt) - Ngoài việc chấn chỉnh lại công tác quản lý đất đai, giảm thiểu phức tạp nảy sinh, việc chỉ đạo rà soát của UBND TP. Hà Nội cũng nhằm mục đích bảo vệ đất lúa, đặc biệt là đất hai vụ lúa.
  • (Dân Việt) - ĐBSCL đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề vì lũ chậm. NTNN đã có cuộc trao đổi với ngành chức năng và chuyên gia về mức độ nguy hại và hướng tháo gỡ trước “đại nạn” này.
  • (Dân Việt) - Ngày 3-10, Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã đề nghị phía Mỹ khi rà soát việc điều tra áp thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá cần khách quan, công bằng để không làm phương hại đến quan hệ thương mại của Mỹ với các nước, trong đó có Việt Nam.
  • (NTNN) - Tại Đà Nẵng, Hội Y tế cộng đồng Việt Nam vừa tổ chức tập huấn “Giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm” cho các cán bộ Bộ Y tế, các tuyên truyền viên.
  • (Dân Việt) - Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân sự việc, giảm thiểu thiệt hại.