Gián điệp Mỹ tại Iran có thể bị tử hình

Thứ năm, ngày 29/12/2011 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Iran ngày 27.12 bắt đầu xét xử một công dân Mỹ gốc Iran với cáo buộc làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Công tố viên Iran đã đề nghị mức án cao nhất - nhiều khả năng là án tử hình - nếu bị cáo này bị phán quyết là có tội.
Bình luận 0

Hãng tin Fars dẫn lời công tố viên cho biết, những lời khai của bị cáo Amir Mirzai Hekmati (ảnh), 28 tuổi, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ cho thấy, người này đã cộng tác với CIA và hoạt động chống phá an ninh quốc gia của Iran. Vì vậy, vị công tố viên này đã đề nghị mức án cao nhất đối với Hekmati.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem