Giăng dây
-
Không chỉ kiếm bộn tiền nhờ sự nghiệp diễn xuất, họ còn giàu có nhờ nghề giáo.
-
Lớp học nhốn nháo, cô nói một trò nói hai, hay như gộp chung các học viên trung cấp (TC) năm 2 với các tân sinh viên cao đẳng (CĐ) vào chung một lớp để giảng dạy… là những buổi học ở các trường TC,CĐ đang “chết lâm sàng”.
-
Sáng nay (10.7), tại kỳ họp 16 HĐND TP.Cần Thơ, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm thời ngưng triển khai dự án xây mới Trường THPT Châu Văn Liêm, ngôi trường có gần 100 tuổi đang được dư luận quan tâm sau khi UBND thành phố có quyết định “trảm”.
-
Suốt một năm học toàn đánh giá bằng nhận xét, nhưng cuối kì I và cuối năm các em lại thi và đánh giá bằng điểm số. Cuộc đua vẫn gay cấn như cũ!
-
Tại buổi gặp mặt báo chí để thông tin những điểm mới trong viết chương trình, sách giáo khoa (SGK) mới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Bộ sẽ mời cả người ngoài ngành giáo dục tham gia viết sách.
-
Chiều 7.4, trao đổi với NTNN, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (ảnh) – Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi NTNN đăng bài “HS lớp 7 không viết nổi tên mình” (NTNN số 78 ra ngày 1.4), ngày 2.4, Sở GDĐT Quảng Trị đã trực tiếp đi kiểm tra.
-
Các chuyên gia tâm lý đánh giá, không thể phủ nhận, nếu trẻ có tố chất lại được học giáo viên tốt có thể nâng cao trình đô. Nhưng chắc chắn những đứa trẻ này sẽ bị khiếm khuyết về mặt nhận thức.
-
Thông tin về việc Phần Lan xóa bỏ các môn học truyền thống được dư luận quốc tế quan tâm đến mức ngành giáo dục nước này phải lên tiếng giải thích.
-
“Nhiều khi ngẫm lại tôi thấy việc đến lớp giống như mình ăn cơm hàng ngày vậy, không thể bỏ bữa nào được. Mặc dù có lúc nản lòng nhưng thật sự không đến lớp thì tôi không chịu được”.
-
Lắp camera, đặt hòm thư góp ý, theo dõi học sinh trên mạng xã hội… là những việc làm đã và đang được nhiều trường học tại TPHCM áp dụng nhằm hạn chế hành vi ứng xử không tốt, thiếu kiềm chế dẫn đến bạo lực học đường như những vụ việc khiến dư luận đau lòng trong thời gian qua.