Giáo dục và đào tạo

  • Bị bạn học nói xấu và thách thức trên facebook, Nguyễn Thị Q. (nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa) đã hẹp gặp và dùng mũ bảo hiểm đánh nữ sinh trên tơi tả.
  • Sáng 21.4, ông Diệp Quang Nhàn- Trưởng phòng GDĐT TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), cho biết: Sau nhiều ngày Hội đồng kỷ luật TP.Trà Vinh xem xét trách nhiệm của những cá nhân liên quan tại trường THCS Lý Tự Trọng vì để xảy ra vụ nữ sinh Nguyễn Thị Hồng P (học sinh lớp 7/5) bị đánh hội đồng rồi tung clip lên mạng gây xông xao dư luận trong đầu tháng 3.2015, đã có kết luận chính thức.
  • Cho rằng việc cấp phát tiền theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP (Nghị định 116) về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn không công bằng, nhiều giáo viên ở huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng.
  • Theo tường trình thì có thể em học sinh bị đánh chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ và cũng do các bạn không ưa.
  • Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.
  • Sau khi bị cô giáo dùng thước đánh vào mông, một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP HCM) đã ngất xỉu. Sau khi được bế vào phòng y tế của trường cấp cứu, chuyển lên Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Phú và Bệnh viện quận Tân Phú, em đã tử vong.
  • Có dịp đi công tác vùng cao,  tiếp xúc với nhưng mái trường mà nơi ấy thấm đượm tình thầy - trò, mới ngẫm rõ thêm câu nói: Bục giảng đâu chỉ đơn giản là mưu sinh!
  • Vào sáng nay 15.10, tại trường mẫu giáo xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, Long An khi các em học sinh đang ngồi học thì một tấm panel cách nhiệt bất ngờ rơi xuống, đè trúng 6 em học sinh.
  • Ngày 2.10, ông Lê Văn Nên - Trưởng phòng GDĐT huyện Đức Huệ (Long An) cho biết: “Ngay trong sáng cùng ngày Ban giám hiệu Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông 2 đã chuyển thầy Võ Nhật Hảo về văn phòng trường, không cho đứng lớp. Trường đã phân công giáo viên khác thay thế thầy Hảo phụ trách lớp”.
  • Tình hình căng thẳng như hiện nay, theo người dân, đều do chính quyền áp đặt việc dồn trường, không lấy ý kiến người dân. Trong khi đó, Phòng GDĐT huyện Hương Khê cho rằng việc này là theo chủ trương đã có của tỉnh, không cần lấy ý kiến người dân. Việc giải quyết chỉ là “để đến khi nào dân tự hiểu ra”.