×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Khoa học Công nghệ
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Khoa học Công nghệ
      • Nghị Quyết 57
      • Chuyển động số
      • Ô tô - xe máy
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      • Ngày mai trong mắt em
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
    Tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031
    Giá xăng dầu biến động mạnh
    Israel, Mỹ bất ngờ tấn công Iran
    Đóng - hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Những điều cần biết
    Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em
    Sai phạm tại BV Bạch Mai, Việt Đức 2
    Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
    Dân Việt trò chuyện
    • Danviet.vn
    • Dân Việt trò chuyện
    Thứ hai, ngày 09/02/2026 07:30 GMT+7

    Giáo sư Trần Ngọc Vương - nhà nghiên cứu văn hoá: Đừng biến quà Tết thành một kênh "đầu tư"

    + aA -
    Anh Thư Thứ hai, ngày 09/02/2026 07:30 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Tặng quà, vốn là một nét đẹp văn hóa thể hiện sự tri ân, sự quan tâm lại dần bị biến tướng thành một kênh giao dịch, đầu tư có tính toán. Và câu chuyện của tôi với GS Trần Ngọc Vương bắt đầu từ những suy nghĩ ấy.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 1
    Dân Việt trên  
    • Hưng Yên nghiêm cấm dùng công quỹ tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức

    Những ngày giáp Tết, không khí chộn rộn trên khắp các phố phường Hà Nội. Sắc hồng của đào bích, đào phai hòa quyện cùng sắc vàng tươi của hoa cúc tạo nên một không gian sắc màu, đậm chất tết của miền Bắc.

    Trong căn nhà nhỏ gần phía hồ Tây, mấy người học trò, có người tóc đã điểm sương đang chia tay vị giáo sư già - GS.TS Trần Ngọc Vương vì biết thầy có khách. Họ cười nói tíu tít, dặn dò, hẹn ngày lại đến.

    Vợ mất, các con ở nước ngoài nên hầu như năm nào cũng vậy, trước Tết, những người học trò ấy lại quây quần, dọn dẹp, trang hoàng, nấu những món ăn giản dị, sắm sửa Tết cùng thầy. Đó là gói trà thơm để thầy pha mỗi sáng. Là mấy cành đào nhỏ vừa mua được ngoài chợ hoa, cắm vào chiếc bình cũ kỹ trên bàn viết. Là vài cân gạo ngon, mớ rau sạch từ quê lên... Và trên hết, là những câu chuyện đời, chuyện nghề rôm rả, là tiếng cười giòn tan xua tan đi cái lạnh cuối đông.

    Tôi chợt nghĩ về không khí tặng quà dịp cuối năm đang trở nên phức tạp ngoài kia. Người ta bàn nhiều về những phong bì với con số ngày càng lớn, về những món quà “đầu tư” để mong đáp trả lợi ích. Tặng quà, vốn là một nét đẹp văn hóa thể hiện sự tri ân, sự quan tâm lại dần bị biến tướng thành một kênh giao dịch, đầu tư có tính toán. Và câu chuyện của tôi cứ bắt đầu từ những suy nghĩ ấy.

    "Làm thế nào để đừng biến quà Tết trở thành một kênh đầu tư có lợi. Bởi lẽ, khi tình người bị đo đếm bằng vật chất, thì cái Tết sum vầy, sự tri ân chân thành sẽ mãi mãi bị lạc lối giữa những toan tính vụ lợi", Giáo sư Trần Ngọc Vương trầm ngâm trước khi tôi bắt đầu câu chuyện.

    Thưa Giáo sư, có lẽ trong ký ức tuổi thơ của nhiều người, không khí Tết luôn gắn với những gói quà nhỏ xinh từ tay người thân. Ký ức đầu tiên của Giáo sư về một món quà Tết ý nghĩa là gì ạ?

    - Thực ra tôi không có một ký ức thật rõ ràng về những món quà Tết theo nghĩa quen thuộc. Nhưng tôi vẫn nhớ một kỷ niệm rất nhỏ, không hẳn gắn với Tết, song lại mang đúng tinh thần của quà tặng. Hồi học lớp 9, có lần tôi được một người bạn cùng lớp “tặng” cho một thức quà rất giản dị, hình như chỉ là một quả ổi. Vậy mà lúc ấy cảm giác vui sướng thì rất thật, rất rõ.

    Nhìn lại, tôi nghĩ niềm vui ấy không đến từ bản thân món quà, mà từ việc lần đầu tiên nhận ra mình được người khác quan tâm, chia sẻ và trao cho một thứ gì đó hoàn toàn không kèm theo tính toán. Chính những trải nghiệm nhỏ như thế thường ở lại lâu hơn trong ký ức, bởi nó cho thấy quà tặng, ở dạng nguyên sơ nhất, thực chất là một cử chỉ thừa nhận và kết nối giữa con người với con người.

    Có một sự khác biệt rất rõ giữa món quà tự tay làm và món quà mua sẵn đắt tiền. Theo ông, sự khác biệt về mặt văn hóa và tâm lý nằm ở đâu?

    - Thực ra, món quà đến từ đâu còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, bối cảnh văn hóa và thời điểm lịch sử mà con người đang sống và tiếp nhận. Chính những điều kiện ấy trao cho món quà ý nghĩa của nó. Vì thế, trong những môi trường và điều kiện sinh tồn khác nhau, cùng một món quà có thể tạo ra những phản ứng và cảm xúc rất khác biệt.

    Ngày nay, người ta thường cho rằng những gì do chính tay mình làm ra, hoặc tự thân chuẩn bị, gắn với hoàn cảnh riêng của mình thì có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, quan niệm ấy không hẳn công bằng và cũng không mang nhiều ý nghĩa như người ta vẫn nghĩ. Trong xã hội hiện đại, món quà phổ biến là quà hàng hóa, gắn với trao đổi thương mại. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử, những món quà được xem là hàng hóa ở thời cổ đại lại thường là những thứ hiếm hoi, đắt giá trong tương quan chung của cộng đồng. Hàng hóa càng được mang từ xa về thì càng mặc nhiên được coi là có giá trị.

    Vì vậy, quà tặng theo lối “cây nhà lá vườn”, tự cấp tự túc, dần phải nhường chỗ cho những món quà mang tính hiếm, lạ, tốt và quý. Tuy nhiên, những món quà tự thân chuẩn bị ấy lại thường mang theo sắc thái tinh thần, thứ có thể gọi là “hương vị tình thân” – tình nhà, tình quê – nên chúng được trao thêm một tầng ý nghĩa, vượt ra ngoài giá trị vật chất hay trao đổi thuần túy. Những món quà giàu ý nghĩa tinh thần thường mang tính kỷ niệm, gần với loại hàng hóa “souvenir”. Mà kỷ niệm, xét cho cùng, là giá trị có sức nặng đối với cá nhân hơn là đối với cộng đồng.

    Ông bà ta có câu “Của ít lòng nhiều”. Quan niệm này được thể hiện như thế nào trong văn hóa tặng quà Tết truyền thống của người Việt? Và văn hóa “biếu – tặng” ngày Tết đóng vai trò gì trong việc gắn kết gia đình, dòng họ và cộng đồng làng xã Việt Nam xưa?

    - Thực ra, câu “của ít lòng nhiều” không chỉ nói về quà tặng, mà là một nguyên tắc ứng xử rộng hơn trong đời sống văn hóa truyền thống, gắn với lễ vật, đồ cúng và cả ngôn ngữ giao tiếp khiêm nhường. Ở đây, “của” không đơn thuần là giá trị vật chất, còn “lòng” cũng không thể đo đếm trực tiếp bằng số lượng hay kích thước của lễ vật. Trong nhiều trường hợp, “lòng” thậm chí còn được hình dung như sự chia sẻ từ phần thiếu thốn, từ hoàn cảnh khó khăn của người trao.

    Trong xã hội tiểu nông truyền thống – một xã hội “nghèo đều”, nơi đời sống vật chất còn hạn hẹp – văn hóa tặng quà Tết trước hết là một cách xác nhận và duy trì quan hệ. Món quà, dù nhỏ, vẫn mang ý nghĩa nối lại tình thân, thăm hỏi lẫn nhau, khẳng định rằng cá nhân ấy còn nằm trong mạng lưới gia đình, dòng họ và làng xã. Chính trong bối cảnh ấy, quà Tết ít khi mang tính so đo, mà thiên về biểu tượng của sự có mặt, của nghĩa tình và của sự gắn bó cộng đồng.

    Vì vậy, văn hóa “biếu – tặng” ngày Tết xưa đóng vai trò như một chất keo xã hội. Nó giúp củng cố trật tự tình cảm trong gia đình, giữ mối dây liên hệ giữa các chi họ, và duy trì sự hài hòa trong cộng đồng làng xã. Khi đời sống vật chất còn đơn sơ, chính những nghi thức quà tặng giản dị ấy lại mang sức nặng tinh thần lớn, góp phần tạo nên một không gian văn hóa mà ở đó, con người được gắn kết với nhau không phải bằng lợi ích, mà bằng nghĩa tình và sự thừa nhận lẫn nhau.

    Nhìn những hiện tượng xung quanh, đôi khi chúng ta giật mình: phải chăng món quà, từ biểu tượng của tình cảm, lại có một sức mạnh đen tối có thể mua chuộc và thao túng?

    - Lã Bất Vi (chuyện tặng quà mà sau này “được cả thiên hạ” ở Trung Quốc - PV) là một trường hợp cực đoan, tiêu biểu cho lối hành xử thường được gọi là “buôn vua”. Gần như toàn bộ cuộc đời ông ta tập trung vào việc ấy. Trong thời Xuân Thu – Chiến Quốc, khi hàng hóa đã trở nên phổ biến, các tuyến buôn bán đường bộ và đường biển hình thành với quy mô lớn, văn hóa quà tặng cũng theo đó mà phát triển mạnh. Từ thế kỷ XV trở đi, đặc biệt sau các chuyến hải hành của Trịnh Hòa, văn hóa quà tặng ở các xã hội phương Đông, trong các cộng đồng và quốc gia chịu ảnh hưởng của Hoa hóa hay Ấn hóa, đều gắn liền với những đội ngũ thương nhân hùng hậu. Vì thế, quà tặng trở nên rộn ràng, phổ biến, và chủng loại cũng hết sức phong phú.

    Ban đầu, và nhìn chung, văn hóa quà tặng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng những người giàu có, có đời sống giao tiếp rộng mở. Có những thời điểm, tác động của quà tặng lớn đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị, kinh tế, thậm chí là vận mệnh văn hóa của cả cộng đồng, cả quốc gia. Vì vậy, không có gì lạ khi trong lịch sử, những cuộc hôn nhân chính trị hay những câu chuyện về gian thần, phản bội, gián điệp cỡ lớn – những biến cố có thể làm “nghiêng ngửa” lịch sử – đều có một mẫu số chung: bắt đầu từ hối lộ, tham nhũng, mà hình thức sơ khai chính là những món quà biếu hấp dẫn, dần dần biến thành cạm bẫy, đến khi muốn rút ra thì đã không còn đường lui.

    Hơn nữa, quà biếu không chỉ là vật chất. Đôi khi, quà biếu còn chính là “con người”– những thân phận bị chuyển giao giữa các cộng đồng. Xét cho cùng, của hồi môn hay đồ sính lễ cũng là một dạng quà biếu. Trong ý nghĩa ấy, nhiều cuộc hôn phối lẫy lừng trong lịch sử trở thành những trường hợp rất khó phân xử rạch ròi giữa đúng – sai, lý – tình. Những câu chuyện như Sơn Tinh – Thủy Tinh – Mị Nương, hay Mị Châu – Trọng Thủy, đều có thể được nhìn như những “cuộc tình quà tặng”, với những kết cục mà như ta đã biết, không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

    Và nhìn từ những vụ án lớn thời gian gần đây đã gây rúng động xã hội. Ví dụ như vụ bà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trương Mỹ Lan để bưng bít sai phạm tại SCB. Hay bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và các cựu quan chức lãnh đạo tỉnh đã bị Hậu Pháo (Tập đoàn Phúc Sơn) dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm. Hậu quả là đã gây ra những thiệt hại vô cùng lớn cho đất nước, nhiều lãnh đạo, cán bộ... đã phải vướng vòng lao lý.

    Thực tế cho thấy là nhiều người đi tặng quà với tâm lý đầu tư, và người nhận cũng tính toán đến giá trị. Ông nghĩ sự tính toán này bắt nguồn từ đâu?

    - Động lực đầu tiên của việc tặng quà là muốn làm cho đối tác thỏa mãn một nhu cầu gì đó, làm hài lòng đối tác trên bình diện nào đó. Dĩ nhiên phải có một mối quan hệ đến mức nhất định, quen biết, thân thuộc đến mức nhất định thì người ta mới tặng quà cho nhau. Từ đây có thể xác định được, mức độ về mặt lượng và tính của món quà, nó phải phụ thuộc vào mức độ vốn có giữa hai đối tượng trao đổi qua lại. Điều đó có nghĩa là không có một quan hệ xác định thì không có chuyện quà cáp trao đổi. Mối quan hệ càng mờ nhạt thì tính mục tiêu của người tặng quà càng bộc lộ rõ tính chất “vụ lợi” và ngược lại. Nhưng thâm tình giữa người cho đối với người nhận hoàn toàn cũng có thể suy diễn theo logic tỉ lệ thuận với tình cảm nồng ấm đến đâu giữa hai người đó. Nếu chỉ nói về khía cạnh “lợi dụng” quan hệ như đặt ra trong câu hỏi thì chưa chắc đã đúng. Mà nó chỉ là điều có thể có diễn ra trong quan hệ giữa hai đối tác mà thôi.

    Theo tôi, sự tính toán đó không đơn thuần là sự tha hóa của đạo đức cá nhân, mà trước hết bắt nguồn từ cơ chế quyền lực và phân phối lợi ích chưa đủ minh bạch. Khi quyền quyết định tập trung vào một số vị trí nhất định, trong khi luật lệ và trách nhiệm giải trình không rõ ràng, thì quà tặng rất dễ bị biến thành một kênh “đầu tư”. Lúc ấy, cả người cho lẫn người nhận đều bị cuốn vào vòng tính toán, dù không phải ai cũng mong muốn điều đó.

    Trong bối cảnh như vậy, con người thường hành xử như những tác nhân buộc phải thích nghi với cơ chế, hơn là những cá nhân hoàn toàn tự do trong lựa chọn đạo đức. Vì thế, không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác hay phẩm hạnh riêng lẻ. Đạo đức cá nhân chỉ là tuyến phòng thủ cuối cùng; nó không thể thay thế cho một cơ chế minh bạch và công bằng, nơi quà tặng không còn đất để trượt sang chức năng trao đổi lợi ích.

    Theo ông, ranh giới vô hình giữa một món quà tri ân chân thành và một vật trao đổi có tính toán nằm ở đâu? Làm sao để người ta nhận ra nó?

    - Ranh giới ấy không nằm ở giá trị vật chất của món quà, cũng không nằm ở hình thức trao tặng, mà nằm ở vị thế và quyền lực của người nhận trong mối quan hệ xã hội cụ thể. Khi người nhận không nắm quyền phân phối lợi ích, không có khả năng ban phát hay quyết định số phận, thì món quà, về cơ bản, có thể được xem là tri ân. Nhưng khi người nhận ở vào vị trí có quyền, có khả năng chi phối, thì ngay cả một món quà rất nhỏ cũng đã mang sẵn trong nó khả năng biến thành trao đổi. Nói cách khác, quà tặng chỉ thuần khiết trong những quan hệ tương đối bình đẳng. Còn khi quan hệ đã bất đối xứng, thì quà không còn là quà nữa, mà trở thành một hình thức giao tiếp quyền lực được bọc bằng vỏ đạo đức.

    Người ta nhận ra ranh giới ấy không phải bằng lời nói, mà bằng thời điểm, ngữ cảnh và hệ quả. Nếu món quà được trao đi trước khi có một quyết định cần được ban ra, nếu nó xuất hiện đúng lúc người trao đang ở thế cần, và người nhận ở thế cho, thì dù không có lời hứa hẹn nào, bản thân hành vi ấy đã mang tính tính toán. Ngược lại, nếu mọi quyết định đã kết thúc, mọi quan hệ quyền lực tạm thời được tháo gỡ, thì quà tặng mới có cơ hội quay trở lại đúng nghĩa là quà.

    Vì thế, trong các xã hội có nhà nước và quyền lực, việc “nhận quà cho trong sạch” không thể chỉ dựa vào đạo đức cá nhân. Nó đòi hỏi ý thức về vị trí của mình trong cấu trúc quyền lực và sự tỉnh táo trước những cơ chế rất tinh vi mà xã hội dựng lên để hợp thức hóa việc trao – nhận. Nếu không hiểu điều đó, người ta rất dễ tự ru mình bằng hai chữ “chân thành”, trong khi thực chất đang tham gia vào một cuộc trao đổi mà bản thân không muốn gọi tên.

    Có một điều rất thật: nhiều người sợ Tết vì áp lực quà cáp, họ cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát. Ông lý giải thế nào về nỗi sợ mất quà hoặc quà không đủ tầm?

    - Sự khác nhau về hoàn cảnh và vị thế xã hội có thể dẫn đến những loại hình quà tặng quà cáp rất là khác biệt.

    Theo tôi, nỗi sợ ấy xuất phát từ chỗ quà tặng đã bị biến thành thước đo vị thế xã hội, chứ không còn là phương tiện giao tiếp tình cảm thuần túy. Khi các mối quan hệ được ngầm xếp hạng thông qua giá trị và “tầm vóc” của quà cáp, thì Tết – vốn dĩ là thời điểm để con người nghỉ ngơi, nối lại tình thân – lại trở thành dịp kiểm kê các mối quan hệ và tự đánh giá thứ bậc của chính mình.

    Trong vòng xoáy ấy, nỗi lo “mất quà” hay “quà không đủ tầm” không còn là vấn đề tâm lý cá nhân, mà là hệ quả của một cấu trúc xã hội khiến con người khó có khả năng đứng ngoài. Người ta sợ không phải vì ham phô trương, mà vì lo bị tụt lại, bị hiểu sai vị trí của mình trong mạng lưới quan hệ vốn đã được mã hóa bằng quà tặng.

    Phải chăng, trong sâu thẳm, chúng ta đang đánh đồng giá trị món quà với giá trị tình cảm và sự tôn trọng? Nếu vậy, chúng ta đã đánh mất điều gì?

    - Đúng là ở một mức độ nào đó, chúng ta đang đánh đồng giá trị của món quà với giá trị tình cảm và sự tôn trọng. Khi sự trân trọng buộc phải được quy đổi thành giá trị vật chất, thì tình cảm không còn đứng độc lập nữa, mà trượt sang một dạng giao dịch mềm, khó gọi tên nhưng lại rất chi phối.

    Điều bị đánh mất ở đây không chỉ là sự chân thành trong quan hệ, mà sâu xa hơn là khả năng phân biệt giữa tình cảm và quyền lợi. Khi con người không còn tin rằng các mối quan hệ có thể tồn tại bên ngoài logic trao đổi, thì ngay cả những cử chỉ thiện chí cũng dễ bị nghi ngờ, và đời sống xã hội vì thế trở nên nặng nề, thiếu vắng sự an nhiên vốn có của tình người.

    Đối với người nhận, nhất là những người có chức vụ, việc nhận một món quà không đúng ngữ cảnh có thể trở thành gánh nặng tâm lý. Làm thế nào để họ từ chối một cách tế nhị mà không mất lòng?

    - Cách ứng xử hợp lý nhất là đưa món quà ra khỏi quan hệ cá nhân, tức là từ chối không phải trên cơ sở cảm xúc hay thiện chí riêng, mà trên một nguyên tắc chung đã được xác lập. Khi người nhận có thể viện dẫn những quy định, chuẩn mực hoặc thông lệ rõ ràng, thì hành vi từ chối không còn mang tính cá nhân, cũng không hàm ý phủ nhận tình cảm của người tặng.

    Khi việc không nhận quà trở thành một quy ước minh bạch, được xã hội thừa nhận, thì gánh nặng tâm lý của cả hai phía đều được tháo gỡ. Sự từ chối lúc ấy không còn là một hành vi dễ gây tổn thương, mà trở thành cách bảo vệ mối quan hệ, giữ cho nó không trượt sang vùng nhập nhằng giữa tình cảm và lợi ích.

    Còn với người tặng, làm sao để họ có thể trao đi món quà với tâm thế thanh thản, thực sự vui vẻ, chứ không phải với sự tính toán hay miễn cưỡng?

    - Sự thanh thản chỉ có thể có khi người tặng không gắn món quà với bất kỳ kỳ vọng đáp trả nào. Một cách tự kiểm rất giản dị là tự hỏi mình: nếu sau món quà ấy, mọi quan hệ vẫn giữ nguyên như cũ, không được ưu ái thêm, không được đáp lại bằng lợi ích nào, thì mình có còn muốn tặng hay không.

    Nếu câu trả lời là có, thì món quà ấy mới có cơ hội trở lại đúng nghĩa của nó – như một cử chỉ tự nguyện và vui vẻ. Còn khi món quà được trao đi trong trạng thái miễn cưỡng hoặc thấp thỏm chờ đợi, thì bản thân người tặng đã tự biến mình thành một bên trong cuộc trao đổi, và khi đó, sự thanh thản gần như không thể.

    Trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng được đẩy mạnh, theo ông, chúng ta nên định nghĩa lại văn hóa tặng quà Tết như thế nào để vừa giữ được nét đẹp truyền thống, vừa phù hợp với nguyên tắc liêm chính?

    - Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải xác lập lại một ranh giới rõ ràng: quà Tết thuộc về không gian văn hóa, gia đình và cộng đồng thân quen, chứ không thuộc về không gian công vụ. Khi hai không gian này còn bị chồng lấn, thì dù với danh nghĩa truyền thống hay tình cảm, quà tặng vẫn rất dễ bị hiểu như một kênh vận hành ngầm của quyền lực.

    Khi ranh giới ấy được xã hội thừa nhận và thực thi một cách nhất quán, văn hóa tặng quà Tết mới có thể vừa giữ được ý nghĩa nhân văn vốn có, vừa phù hợp với nguyên tắc liêm chính của đời sống hiện đại. Lúc đó, quà Tết trở lại đúng vị trí của nó: một nghi thức văn hóa nuôi dưỡng quan hệ thân tình, chứ không phải một công cụ gây áp lực hay tạo ra những nghĩa vụ ngầm.

    Gia đình có thể dạy con cháu về ý nghĩa đích thực của quà tặng ra sao để thế hệ trẻ không lặp lại những vết xe đổ của "văn hóa phong bì”?

    - Gia đình không thể dạy con trẻ về ý nghĩa của quà tặng chỉ bằng những lời khuyên mang tính đạo đức, mà trước hết bằng cách người lớn ứng xử với quà cáp trong đời sống hằng ngày. Trẻ em học chủ yếu qua quan sát. Khi chúng thấy quà được trao đi vì tình cảm, sự chia sẻ và niềm vui thuần túy, chứ không nhằm cầu cạnh hay đổi chác, thì chúng tự khắc hiểu rằng quà tặng là biểu hiện của mối quan hệ, chứ không phải là công cụ để tạo lập hay mua bán mối quan hệ.

    Ngược lại, nếu trong gia đình, quà cáp được xem như một phương tiện “mở cửa”, một cách đi đường vòng để đạt được lợi ích, thì mọi bài học đạo đức được giảng dạy sau đó đều khó có hiệu lực. Chính sự nhất quán giữa lời nói và hành vi trong gia đình mới là nền tảng để thế hệ trẻ không lặp lại những vết xe đổ của “văn hóa phong bì”.

    Các cơ quan, tổ chức có nên xây dựng một bộ quy tắc ứng xử về quà tặng dịp lễ tết, không phải để cứng nhắc hóa các mối quan hệ, mà để bảo vệ chính những người trong cuộc?

    - Việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử về quà tặng trong các cơ quan, tổ chức là cần thiết. Quy tắc ở đây không nhằm cứng nhắc hóa hay làm nghèo đi các mối quan hệ con người, mà ngược lại, nhằm giải phóng cá nhân khỏi những áp lực ngầm vốn rất khó nói thành lời.

    Khi có những nguyên tắc rõ ràng và được áp dụng thống nhất, người ta không còn phải tự xoay xở trong những “vùng xám” đạo đức. Việc từ chối quà lúc ấy không còn mang tính cá nhân hay dễ bị hiểu là thiếu tình nghĩa, mà trở thành một chuẩn mực chung được xã hội thừa nhận, qua đó bảo vệ cả người tặng lẫn người nhận.

    Nhìn sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc họ cũng có văn hóa tặng quà rất tinh tế. Chúng ta có thể học được điều gì từ cách họ tách bạch giữa nghi lễ và trách nhiệm?

    - Điều quan trọng nhất có thể học là sự phân định rạch ròi giữa nghi lễ văn hóa và trách nhiệm công vụ. Quà tặng ở đó được đặt trong những khung rất chặt chẽ về thời điểm, đối tượng và ý nghĩa, nên khó bị trượt sang trao đổi lợi ích. Nói cách khác, họ không loại bỏ quà tặng, mà kiểm soát được không gian tồn tại của nó. Đây chính là điểm mà chúng ta còn thiếu: không phải thiếu đạo đức, mà thiếu cơ chế để đạo đức không bị thử thách quá mức.

    Trong lịch sử dân tộc ta, có giai đoạn hay điển hình nào về một nếp sống thanh cao, nơi quà tặng thực sự là thơ, là chữ, là tấm lòng, mà theo ông là đáng để chúng ta ngẫm nghĩ và phục dựng?

    - Trong lịch sử Việt Nam, nếp sống ấy thường xuất hiện rõ nhất trong giới nho sĩ và trí thức ở những thời đoạn mà quyền lực chưa bị thương mại hóa sâu. Việc tặng thơ, cho chữ, biếu sách, trao câu đối không chỉ là biểu hiện của tình cảm, mà còn là cách thừa nhận nhau về tư cách và nhân cách. Tuy nhiên, cần thấy rằng đó không phải là một “thời vàng son” phổ quát, mà là những ốc đảo thanh cao tồn tại trong một cấu trúc xã hội còn cho phép sự tách bạch tương đối giữa danh dự và lợi ích. Điều đáng phục dựng không phải là hình thức cho chữ, mà là tinh thần coi quà tặng như sự gặp gỡ của nhân cách, chứ không phải công cụ của quyền lực.

    Một câu hỏi thẳng thắn: khi vẫn còn đang công tác, ông có thường hay tặng quà cấp trên không? Và thường đó là món quà như thế nào?

    - Tôi không có thói quen tặng quà theo nghĩa thông thường. Nếu có, thì đó chủ yếu là những cuốn sách, những công trình nghiên cứu, hoặc những thứ gắn với lao động trí tuệ của bản thân. Tôi quan niệm rằng, trong môi trường học thuật và công vụ, món quà phù hợp nhất chính là sự nghiêm túc trong công việc. Mọi thứ khác rất dễ đẩy người nhận và người tặng vào những tình thế khó xử không cần thiết.

    Giả sử một người trẻ hỏi Giáo sư: “Năm nay con nên tặng quà gì cho sếp/cho thầy mà vẫn thanh thản và ý nghĩa?”, ông sẽ khuyên họ điều gì?

    - Tôi sẽ khuyên họ trước hết hãy tự hỏi: mối quan hệ ấy được xây dựng trên nền tảng gì. Nếu đó là quan hệ công việc, thì món quà tốt nhất là hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tử tế. Nếu vẫn muốn tặng, hãy chọn những thứ không đặt người nhận vào thế phải nghĩ ngợi: một cuốn sách, một lời chúc viết tay, hoặc thậm chí là một sự hiện diện đúng lúc. Sự thanh thản của người tặng chính là thước đo đầu tiên của tính đúng đắn của món quà.

    Xin cảm ơn Giáo sư về những chia sẻ với Dân Việt.

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: “Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam học cách hướng về phía trước”

    Đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: “Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam học cách hướng về phía trước”

    Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên: “Tôi có thể góp phần nâng cao chất lượng Đội tuyển Việt Nam”

    Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên: “Tôi có thể góp phần nâng cao chất lượng Đội tuyển Việt Nam”

    NSND Tự Long: “Về nhà tôi là người đàn ông rất ngoan ngoãn, vợ mắng cũng phải nghe”

    NSND Tự Long: “Về nhà tôi là người đàn ông rất ngoan ngoãn, vợ mắng cũng phải nghe”
    54

    Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương: “Bán danh tiếng để kiếm tiền bất chính, nghệ sĩ sẽ có một kết cục thê thảm”

    Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương: “Bán danh tiếng để kiếm tiền bất chính, nghệ sĩ sẽ có một kết cục thê thảm”
    35

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • quà biếu
    • quà Tết
    • văn hoá tặng quà
    • biến tướng của tặng quà Tết
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ và bí mật chiếc vòng tay làm bằng mảnh bom chiến tranh

    Nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ và bí mật chiếc vòng tay làm bằng mảnh bom chiến tranh

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 thứ Hai (16/3): Amanda Nguyễn - nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 thứ Hai (16/3): Amanda Nguyễn - nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ

    Khánh Thi: “Tôi toàn làm Phan Hiển “tăng xông”!

    Khánh Thi: “Tôi toàn làm Phan Hiển “tăng xông”!

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 9/3: Câu chuyện tình của cặp đôi vàng làng dancesport  Phan Hiển - Khánh Thi

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 9/3: Câu chuyện tình của cặp đôi vàng làng dancesport Phan Hiển - Khánh Thi

    Diễn viên Phương Nam - Hai sào ruộng, một vai diễn và cú đổi đời của “Tạ nông dân”

    Diễn viên Phương Nam - Hai sào ruộng, một vai diễn và cú đổi đời của “Tạ nông dân”

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 2/3: Hai sào ruộng, một vai diễn và cú đổi đời của “Tạ nông dân”

    Đón đọc Dân Việt Trò Chuyện 7h30 ngày 2/3: Hai sào ruộng, một vai diễn và cú đổi đời của “Tạ nông dân”

    GS.TS Nguyễn Duy Ánh: Từ ám ảnh tiếng nhai vú mẹ đêm đói đến giấc mơ đưa sản khoa Việt ra thế giới!

    GS.TS Nguyễn Duy Ánh: Từ ám ảnh tiếng nhai vú mẹ đêm đói đến giấc mơ đưa sản khoa Việt ra thế giới!
    19

    Tin nổi bật

    Đọc thêm

    
Gần 2.000 “mắt thần” giám sát giao thông tại TP.HCM, phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm
    Chuyển động Sài Gòn

    Gần 2.000 “mắt thần” giám sát giao thông tại TP.HCM, phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm

    Chuyển động Sài Gòn

    Hệ thống camera phủ khắp các tuyến cửa ngõ, quốc lộ và khu vực trung tâm đã phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm từ đầu năm 2026 đến nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin chiều 16/3: AFC xử phạt tối thiểu ĐT Malaysia, vậy tối thiểu là như thế nào?
    Thể thao

    Tin chiều 16/3: AFC xử phạt tối thiểu ĐT Malaysia, vậy tối thiểu là như thế nào?

    Thể thao

    AFC xử phạt tối thiểu ĐT Malaysia, vậy tối thiểu là như thế nào? Deco úp mở khả năng mua Julian Alvarez - Haaland cho Barcelona; ĐT futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026; Thắng áp đảo, Joan Laporta tái đắc cử chức Chủ tịch Barcelona; Ze Roberto phá hỏng sự nghiệp tại Real Madrid vì mải đá "sân nhỏ".

    Chia sẻ Chia sẻ
    Từ chuyện tiền “bo” 300.000 đồng, cuộc nhậu hóa hỗn chiến, 4 người trả giá bằng án tù
    Pháp luật

    Từ chuyện tiền “bo” 300.000 đồng, cuộc nhậu hóa hỗn chiến, 4 người trả giá bằng án tù

    Pháp luật

    Chỉ vì mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền “bo” 300.000 đồng cho nhân viên rót bia tại một quán nhậu ở phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), hai nhóm người đã lao vào hỗn chiến bằng dao, gậy và ghế gỗ khiến một người bị thương, 4 bị cáo sau đó phải trả giá bằng những bản án tù.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dầu thô Brent thế giới cận kề 106 USD/thùng sau khi Mỹ kêu gọi các nước điều tàu tới Iran
    Kinh tế

    Dầu thô Brent thế giới cận kề 106 USD/thùng sau khi Mỹ kêu gọi các nước điều tàu tới Iran

    Kinh tế

    Hơn 15 giờ ngày hôm nay (16/3), giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục tăng từng giờ, vượt mốc 100 USD/thùng, trong đó dầu Brent đã cận kề mốc 106 USD/thùng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người xưa dặn: Tiết Xuân phân tránh làm 3 việc, may mắn tràn đầy, xui xẻo tránh xa
    Gia đình

    Người xưa dặn: Tiết Xuân phân tránh làm 3 việc, may mắn tràn đầy, xui xẻo tránh xa

    Gia đình

    Người xưa dặn rằng: "Nếu không chăm sóc bản thân trong ngày Xuân phân, công sức cả năm trời sẽ phí hoài". Vậy những điều cần chú ý là gì?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thị trường mua bán - sáp nhập bất động sản công nghiệp sôi động
    Nhà đất

    Thị trường mua bán - sáp nhập bất động sản công nghiệp sôi động

    Nhà đất

    Thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) bất động sản tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động mới khi dòng vốn trong và ngoài nước gia tăng tìm kiếm cơ hội tại các dự án có pháp lý rõ ràng, đặc biệt ở phân khúc logistics và bất động sản công nghiệp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đà Nẵng chọn nhà đầu tư cho siêu dự án cảng container Liên Chiểu
    Kinh tế

    Đà Nẵng chọn nhà đầu tư cho siêu dự án cảng container Liên Chiểu

    Kinh tế

    UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu (phường Hải Vân), với liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V. (Hà Lan) là đơn vị trúng thầu.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xã vùng hồ Tân Mai: Đột phá kinh tế từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
    Hòa Bình thi đua yêu nước

    Xã vùng hồ Tân Mai: Đột phá kinh tế từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

    Hòa Bình thi đua yêu nước

    Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã vùng hồ Tân Mai đã tận dụng tối đa lợi thế về địa hình, khí hậu để tạo nên những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hy hữu: Bác sĩ soi kính hiển vi phát hiện ổ rận mu làm tổ đẻ trứng dày đặc trên mí mắt người phụ nữ
    Xã hội

    Hy hữu: Bác sĩ soi kính hiển vi phát hiện ổ rận mu làm tổ đẻ trứng dày đặc trên mí mắt người phụ nữ

    Xã hội

    Chị H. ở Nghệ An cảm giác mắt bị cộm, ngứa nên đi khám. Tại đây, bác sĩ soi kính hiển vi thì phát hiện nhiều rận mu và trứng rận mu bám dày trên lông mi chị H. Đây là một trong những trường hợp rất hiếm gặp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lần đầu tiên đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc
    Thế giới

    Lần đầu tiên đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc

    Thế giới

    Ngày 16/3, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vinhomes Hải Vân Bay: Biểu tượng nghỉ dưỡng mới đón đầu xu hướng Retreat Metropolis trên toàn cầu
    Nhà đất

    Vinhomes Hải Vân Bay: Biểu tượng nghỉ dưỡng mới đón đầu xu hướng Retreat Metropolis trên toàn cầu

    Nhà đất

    Sự dịch chuyển trong nhu cầu sống của tầng lớp tinh hoa đang đưa các đô thị phát triển theo triết lý Retreat Metropolis trở thành chuẩn mực cao cấp mới trên bản đồ bất động sản toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội “trăm năm có một” cho những vịnh biển hiếm hoi tại Việt Nam còn giữ được thiên nhiên nguyên bản cùng biên độ tăng trưởng dài hạn, như Hải Vân Bay tại Đà Nẵng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Biên phòng Đà Nẵng phát hiện 1 người Trung Quốc bay flycam trái phép
    Thời sự

    Biên phòng Đà Nẵng phát hiện 1 người Trung Quốc bay flycam trái phép

    Thời sự

    Đồn Biên phòng Sơn Trà thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã phát hiện một người Trung Quốc đang điều khiển 1 phương tiện tàu bay không người lái (flycam), khi chưa được cấp phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người phụ nữ chạy ShopeeFood bị thanh niên lực lưỡng dùng tay đánh vào đầu, đạp ngã xe
    Chuyển động Sài Gòn

    Người phụ nữ chạy ShopeeFood bị thanh niên lực lưỡng dùng tay đánh vào đầu, đạp ngã xe

    Chuyển động Sài Gòn

    Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ mặc áo hãng ShopeeFood bị 1 thanh niên lực lưỡng dùng tay đánh vào vùng đầu, vùng lưng và đạp ngã xe gây phẫn nộ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cổ phiếu bất động sản đảo chiều tích cực, Novaland 'phủ tím' 3 phiên liên tiếp
    Nhà đất

    Cổ phiếu bất động sản đảo chiều tích cực, Novaland "phủ tím" 3 phiên liên tiếp

    Nhà đất

    Cổ phiếu NVL của Novaland tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, lên 13.500 đồng/cổ phiếu với gần 49 triệu đơn vị khớp lệnh, nâng mức tăng hơn 30% chỉ sau một tuần. Đáng chú ý, đà bứt phá này diễn ra trong bối cảnh khối ngoại đã bán ròng hơn 200 tỷ đồng cổ phiếu NVL trong những phiên gần đây.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu tăng hợp lý số kỳ họp Quốc hội
    Thời sự

    Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu tăng hợp lý số kỳ họp Quốc hội

    Thời sự

    Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập pháp theo hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đoàn đại biểu Quốc hội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cụ ông 79 tuổi bị rắn hổ mang cắn đã qua nguy kịch, vẫn phải theo dõi biến chứng
    Xã hội

    Cụ ông 79 tuổi bị rắn hổ mang cắn đã qua nguy kịch, vẫn phải theo dõi biến chứng

    Xã hội

    Sau khi bị rắn hổ mang cắn khi đi thăm ruộng, cụ ông 79 tuổi ở xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng) đã qua cơn nguy kịch sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, song vẫn đang được theo dõi tích cực để kiểm soát các biến chứng do nọc độc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chuyên gia Vũ Bảo Thắng gợi ý cho sinh viên mô hình ‘cuộc thi - CLB - mentoring’
    Doanh nghiệp

    Chuyên gia Vũ Bảo Thắng gợi ý cho sinh viên mô hình ‘cuộc thi - CLB - mentoring’

    Doanh nghiệp

    Từ trải nghiệm làm giám khảo và mentor nhiều sân chơi sinh viên, Vũ Bảo Thắng, Phó Ban Phát triển Nguồn nhân lực Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng các cuộc thi, nếu được thiết kế đúng, có thể trở thành một lộ trình nghề nghiệp giúp sinh viên tích lũy năng lực thực chất.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Phú Quốc bước vào chu kỳ mới: Nhà đầu tư ưu tiên vị trí đón sóng
    Doanh nghiệp

    Phú Quốc bước vào chu kỳ mới: Nhà đầu tư ưu tiên vị trí đón sóng

    Doanh nghiệp

    Tại Phú Quốc, nhiều công trình hạ tầng tỷ đô đang đồng loạt khởi động để đón APEC 2027. Đây là thời điểm vàng để giới đầu tư bất động sản thức thời triển khai chiến lược “chọn vị trí đón sóng”, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới tại Phú Quốc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thành công sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới có đền Trần Thương ở xã Trần Thương, nơi có kho lương khổng lồ thời nhà Trần
    Nhà nông

    Thành công sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới có đền Trần Thương ở xã Trần Thương, nơi có kho lương khổng lồ thời nhà Trần

    Nhà nông

    Trải qua nhiều thế kỷ, đặc biệt từ khi Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần được phục dựng, Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình (thôn Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trước đây) ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến tâm linh tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nữ biên kịch nổi tiếng kể về bố là Nghệ sĩ Ưu tú “nam thần điện ảnh” có vợ là Nghệ sĩ Nhân dân mỹ nhân một thời
    Văn hóa - Giải trí

    Nữ biên kịch nổi tiếng kể về bố là Nghệ sĩ Ưu tú “nam thần điện ảnh” có vợ là Nghệ sĩ Nhân dân mỹ nhân một thời

    Văn hóa - Giải trí

    Biên kịch Đặng Thiếu Ngân kể về bố là Nghệ sĩ Ưu tú từng được xếp vào hàng “nam thần điện ảnh”, có vợ là Nghệ sĩ Nhân dân mỹ nhân một thời.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lời cảnh báo đáng sợ đến Mỹ và Israel: Iran tuyên bố vẫn còn phần lớn tên lửa tiên tiến chưa sử dụng
    Thế giới

    Lời cảnh báo đáng sợ đến Mỹ và Israel: Iran tuyên bố vẫn còn phần lớn tên lửa tiên tiến chưa sử dụng

    Thế giới

    Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini cho biết Iran vẫn chưa sử dụng phần lớn các tên lửa mà nước này sản xuất kể từ cuộc xung đột với Israel hồi tháng 6 năm ngoái.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Fed rơi vào thế 'tiến thoái lưỡng nan': Dự báo 'nóng' về kết quả lãi suất tại cuộc họp tháng 3
    Kinh tế

    Fed rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan": Dự báo "nóng" về kết quả lãi suất tại cuộc họp tháng 3

    Kinh tế

    Theo kế hoạch, Fed sẽ bắt đầu phiên họp kéo dài hai ngày vào ngày 17/3 và sẽ công bố quyết định lãi suất một ngày sau đó (18/3). Trước đó, Fed đã có ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp trong năm ngoái, sau đó giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1 vừa qua.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chuyển đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở: Căn cứ pháp lý nào?
    Bạn đọc

    Chuyển đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở: Căn cứ pháp lý nào?

    Bạn đọc

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có trả lời trên Cổng TTĐT Chính phủ về trường hợp người dân muốn chuyển đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở. Vậy theo quy định của Luật Đất đai 2024, việc chuyển mục đích sử dụng đất này cần căn cứ vào những điều kiện và quy hoạch nào?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lan tỏa nghĩa tình tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
    Xã hội

    Lan tỏa nghĩa tình tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

    Xã hội

    Không ồn ào, phô trương, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Những hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân văn trong cộng đồng, đồng thời gìn giữ và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bảng xếp hạng sau vòng 16 V.League 2025/2026: Những cuộc trở lại
    Thể thao

    Bảng xếp hạng sau vòng 16 V.League 2025/2026: Những cuộc trở lại

    Thể thao

    Vòng 16 LPBank V.League 1 – 2025/26 chứng kiến sự trở lại của hàng loạt tên tuổi hạng nặng của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp như Hà Nội FC hay Thép xanh Nam Định để thêm nhiệt cho cuộc đua top 3.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Rục rịch tái đàn, người chăn nuôi Đà Nẵng phải vượt qua những “cửa ải” nào?
    Nhà nông

    Rục rịch tái đàn, người chăn nuôi Đà Nẵng phải vượt qua những “cửa ải” nào?

    Nhà nông

    Nhiều cơ sở chăn nuôi tại TP Đà Nẵng bắt đầu tái đàn để phục hồi sản xuất và chuẩn bị nguồn cung thực phẩm cho thị trường, song thời điểm giao mùa cùng nguy cơ dịch bệnh buộc người chăn nuôi phải siết chặt quy trình an toàn sinh học, kiểm soát chặt từ con giống, chuồng trại đến khâu chăm sóc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vùng núi cao hơn 2.000m so với mực nước biển ở tỉnh Lào Cai, có loại rau rừng gì mập ú nu, non bấn, đặc sản hiếm thấy?
    Nhà nông

    Vùng núi cao hơn 2.000m so với mực nước biển ở tỉnh Lào Cai, có loại rau rừng gì mập ú nu, non bấn, đặc sản hiếm thấy?

    Nhà nông

    Ở xã vùng cao Y Tý, tỉnh Lào Cai-một vùng núi cao hơn 2.000m so với mực nước biển có một loại rau rừng, rau mầm gai hay còn gọi là nụ gai, chồi gai. Loại rau rừng mập ú nu, rau đặc sản này đang được nhiều du khách tìm kiếm, tìm mua, thưởng thức vì hương vị lạ và giá trị dinh dưỡng cao.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hai 'động mạch' dầu mỏ xuyên sa mạc khắc nghiệt của Ả rập Xê út và UAE, giúp thế giới giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
    Đông Tây - Kim Cổ

    Hai "động mạch" dầu mỏ xuyên sa mạc khắc nghiệt của Ả rập Xê út và UAE, giúp thế giới giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

    Đông Tây - Kim Cổ

    Hệ thống đường ống dầu xuyên sa mạc của Saudi Arabia và UAE đang trở thành tuyến xuất khẩu chiến lược, cho phép hàng triệu thùng dầu mỗi ngày ra thị trường toàn cầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Con đặc sản “nhìn đã thấy sợ” ở Tây Bắc xưa không ai ngó, nay thành món ăn được dân nhậu mê tít săn lùng
    Món ngon

    Con đặc sản “nhìn đã thấy sợ” ở Tây Bắc xưa không ai ngó, nay thành món ăn được dân nhậu mê tít săn lùng

    Món ngon

    Từng khiến nhiều du khách “rùng mình” khi nhìn thấy, loài côn trùng này ở Tây Bắc nay lại trở thành đặc sản lạ miệng được săn lùng mỗi mùa. Không ít thực khách, đặc biệt là cánh mày râu, sẵn sàng chi tiền cao để thưởng thức hương vị béo bùi khó quên.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vì sao nên tiêm nhắc lại vaccine phòng cúm, phế cầu khi giao mùa?
    Xã hội

    Vì sao nên tiêm nhắc lại vaccine phòng cúm, phế cầu khi giao mùa?

    Xã hội

    Thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus hô hấp phát triển và lây lan. Trong bối cảnh đó, tiêm nhắc lại vaccine được xem là biện pháp hiệu quả giúp tăng cường bảo vệ sức khỏe cá nhân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Giá xăng dầu hôm nay 16/3: Bật tăng trở lại, xăng dầu trong nước chịu áp lực lớn

    Giá xăng dầu hôm nay 16/3:  Bật tăng trở lại, xăng dầu trong nước chịu áp lực lớn

    2

    Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình bị truy tố kịch khung vì khoản thu tiền học thêm 12 năm trước

    Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình bị truy tố kịch khung vì khoản thu tiền học thêm 12 năm trước

    3

    Giá vàng hôm nay (14/3): Tiếp tục "lao dốc"

    Giá vàng hôm nay (14/3): Tiếp tục 'lao dốc'

    4

    AFC "bao che” ĐT Malaysia, VFF kiện lên FIFA

    AFC 'bao che” ĐT Malaysia, VFF kiện lên FIFA

    5

    Chiến sự Iran tối 14/3: Tehran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh; 'nơi ẩn náu' của Mỹ ở UAE bị đe doạ đập tan

    Chiến sự Iran tối 14/3: Tehran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh; 'nơi ẩn náu' của Mỹ ở UAE bị đe doạ đập tan
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media