Giao thông đô thị
-
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi ban ngành lấy ý kiến về quy hoạch kết nối giao thông tuyến đường ven sông Sài Gòn.
-
Chương trình hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Anh có tên CFA dành cho mục tiêu phát triển xanh tại Việt Nam hôm nay (22/1) công bố 11 dự án được chọn vào giai đoạn 2 của chương trình.
-
UBND quận Thanh Xuân cho biết, năm 2024 sẽ triển khai xây dựng một số dự án lớn, trong đó có Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng.
-
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh, đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ, quận Tân Bình đang được đề xuất ưu tiên đầu tư, với tổng số vốn 3.750 tỷ đồng, giai đoạn thực hiện 2024 - 2028.
-
Nghị quyết mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, giúp phát triển hạ tầng giao thông đô thị TPHCM và giao thông kết nối liên vùng.
-
Được xây dựng nhằm giúp người đi bộ an toàn hơn khi sang đường và hạn chế ách tắc giao thông, tuy nhiên hiện nay tại một số tuyến đường nội đô, cầu vượt bộ hành vẫn đang bị chiếm dụng cho mục đích khác.
-
Tuyến đường Vành đai 2 (đoạn nối từ cầu Nhật Tân đến nút giao Cầu Giấy) đã đi vào hoạt động được 7 năm, thế nhưng, công trình này đang trở thành nơi tập kết rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
-
Năm 2018, Đại Quang Minh đã tạm bàn giao ba tuyến đường tại khu đô thị Thủ Thiêm cho Sở GTVT TP.HCM để quản lý, khai thác.
-
Sở GTVT TP.HCM giao Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thực hiện công tác lắp đặt hệ thống biển báo hiệu giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.
-
Làm việc với UBND TP.HCM về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình giao thông đô thị trọng điểm mới đây (ngày 27/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành với TP.HCM để tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.